
Chiếc máy của hãng Central American Airlines đã bị rơi xuống thị trấn Las Mesitas, cách thủ đô Tegucigalpa khoảng 30km về phía nam khi đang bay tới sân bay quốc tế Toncontin.
Hiện nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn đang được điều tra nhưng được biết vào thời điểm máy bay gặp nạn có nhiều sương mù tại Las Mesitas. Sân bay Tincontin được cho là nguy hiểm với đường băng ngắn và nhiều ngọn đồi bao quanh.

Nhà quản lý hàng không Felix Pacheco cho hay chiếc máy bay động cơ kép Let 410 chở hai phi công và 12 hành khách, bao gồm Thứ trưởng Bộ công trình công cộng, giao thông và nhà ở Rodolfo Robelo, cựu Bộ trưởng tài chính Carlos Chain và lãnh đạo Liên đoàn công nhân thống nhất Jose Israel Salinas.
Chính phủ Honduras tuyên bố quốc tang ba ngày để tưởng niệm các quan chức chính phủ thiệt mạng.
Nhân viên cứu hỏa Jaime Silva cho biết hai phi công sống sót trong vụ tai nạn nhưng đã qua đời trên đường đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Có ít nhất 10 chiếc máy bay đã rơi gần sân bay Toncontin từ năm 1989, một chiếc máy bay gặp nạn vào tháng 4 năm 2009 khiến 131 người thiệt mạng, 6 tháng sau, một chiếc máy bay chở 159 hành khách cũng bị vỡ vụn.
Sân bay Toncontin có đường băng ngắn, thiết bị định vị lạc hậu và có nhiều đồi xung quanh khiến cho nó trở thành một trong những sân bay nguy hiểm nhất thế giới. Sân bay này được xây dựng ở phía nam đồi Tegucigalpa vào năm 1948 với đường băng dài 1.600m.
Sầm Hoa (Theo AP/Xinhuanet)