Thủ tướng Malaysia, ông Najib Razak, cho biết máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã không thực hiện bất kỳ cuộc gọi cấp cứu nào trước khi nó rơi xuống ở Ukraine, và rằng đường bay đã được tuyên bố là an toàn bởi Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế.

Ông Najib Razak nói trước các phóng viên rằng giới chức trách của Ukraine tin rằng chiếc Boeing 777 này đã bị bắn rơi khi đang trên đường từ Amsterdam tới Kuala Lumpur.

Tuy nhiên, ông cho hay Malaysia không thể xác minh “nguyên nhân của thảm kịch này”, nhưng khẳng định “chúng tôi phải và chúng tôi sẽ, tìm ra chính xác những gì đã xảy ra với chiếc máy bay này”.

Trước đó, ông Razak đã bày tỏ rằng ông bị sốc khi nghe tin về MH17. Ông đã đăng trên trang Twitter của mình: "I am shocked by reports that an MH plane crashed. We are launching an immediate investigation." (Tôi rất sốc với thông tin một chiếc máy bay MH bị tai nạn. Chúng tôi đang điều tra khẩn cấp).

Đây là thảm kịch hàng không thứ hai đến với Malaysia trong năm nay. Hồi tháng 3/2014, chiếc máy bay MH370 đã bị mất tích khi đang trên đường từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh, và cho tới nay vẫn chưa tìm thấy chiếc máy bay này.

Một quan chức thuộc văn phòng thủ tướng Malaysia cho biết, ông Najib đang trên đường đến trung tâm vận hành của Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur.

Trong một tuyên bố, Malaysia Airlines nói rằng họ nhận được thông báo từ bộ phận kiểm soát không lưu Ukraine rằng bộ phận này đã mất liên lạc với MH17 khi chiếc máy bay này ở khu vực cách biên giới Nga – Ukraine khoảng 50km.

Hãng hàng không Malaysia Airlines cho biết có 280 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay bị nạn. Các nhà hoạt động Ukraina vừa tải một video lên YouTube nói rằng họ nhìn thấy khói bốc lên từ chiếc máy bay MH17 bị nát tan tành của hãng hàng không Malaysia.