Máy bay năng lượng mặt trời bay trong đêm
ICTnews - Một chiếc máy bay hạng nhẹ chạy bằng năng lượng mặt trời đã phá mọi kỉ lục về chuyến bay không người lái có thời gian di chuyển lâu nhất trên thế giới.
Zephyr, tên chiếc máy bay, có khả năng bay được liên tục trong 54 giờ mà không có người lái và sử dụng hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời. Theo Qinetiq, hãng sản xuất ra chiếc máy bay Zephyr nói trên thì cho đến thời điểm này, Zephyr là chiếc máy bay không người lái, chạy bằng năng lượng mặt trời duy nhất có khả năng tự dự trữ năng lượng để bay liên tục suốt hơn hai ngày hai đêm không mà không cần hạ cánh nghỉ tại bất cứ đâu.
Các nhà nghiên cứu tin rằng đây là lần đầu tiên một hệ thống năng lượng mặt trời được thiết kế một cách hoàn hảo đến như vậy. Chiếc máy bay chỉ cần dùng năng lượng mặt trời đã được chuyển hoá dự trữ mà vẫn có thể bay bình thường trong suốt 2 đêm. Các chuyên gia năng lượng mặt trời cho rằng đây là một sản phẩm mang tính đột phá, bởi trước đó, hồi năm 2001, chiếc máy bay không người lái chạy bằng năng lượng mặt trời đạt kỉ lục của Không lực Hoa Kỳ chỉ bay được nhiều nhất là 30 giờ. Theo các nhà thiết kế thì trong suốt chuyến bay, Zephyr thực hiện việc hấp thụ năng lượng mặt trời, một phần năng lượng này dùng để chạy động cơ ngay lập tức, phần năng lượng còn lại được chuyển thành dạng năng lượng dự trữ để dùng khi thời tiết xấu, trời nhiều mây hoặc ban đêm. Cách đây ít lâu, việc ghi tên chiếc máy bay vào kỉ lục Guiness đã gặp một số trở ngại do những người chịu trách nhiệm thực hiện cuốn sách không công nhận kỉ lục 54 giờ kể trên của Zephyr. Lý do chính mà họ đưa ra là cuộc bay thử nghiệm vừa qua của Zephyr không chỉ là chuyến bay thử và hội đồng Guiness không hề nhận được thông báo gì cho đến khi chiếc máy bay hoàn thành chặng bay. Lần bay thử thứ hai của Zephyr đã được thực hiện với sự thông báo rộng rãi trong toàn quốc và lần này, chiếc máy bay đã đạt được kết quả là 33 giờ. Dù vậy, đây vẫn được coi là con số chính thức trong kỉ lục Guiness và được biết đến trên toàn thế giới.
Được biết, đầu tiên Zephyr được thiết kế với mục đích trở thành một máy bay tự động chuyên chụp các bức ảnh về những bong bóng chứa đầy khí Heli đang sắp nổ trên bầu khí quyển. Thiết kế này đã đoạt giải quốc tế hồi năm 2003. Qinetiq là hãng đã bỏ tiền ra mua thiết kế chiếc máy bay này và biến nó trở thành chiếc máy bay nổi tiếng thế giới hiện nay. Thiết kế của Zephyr vô cùng mỏng, nhẹ (31 kg) và vì thế nó có thể đạt tới độ cao 18.000 mét khi bay.
Diệu Quyên
- Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 74