Sau hơn 2 năm làm việc vất vả, hơn 50 kỹ sư đại học MaryLand của Mỹ đã phát minh ra một loại máy bay trực thăng hoạt động nhờ sức người, phi công chỉ cần đạp chân vào bàn đạp là có thể điều khiển máy bay cất cánh.

Mô hình máy bay trực thăng chạy bằng sức người (Ảnh: Youtube)
Từ trước tới nay vẫn chưa có cuộc thử nghiệm máy bay trực thăng hoạt động nhờ sức người nào thành công. Năm 1994, một kỹ sư người Nhật đã từng thử nghiệm loại máy bay này nhưng chỉ chạy được khoảng 19.46 giây ở độ cao 0,2 m.

Được biết, nếu như máy bay trực thăng chạy bằng sức người của  Mỹ có thể bay ở độ cao 3 m và bay trên không trung được hơn 1 phút thì các kỹ sư thuộc đại học MaryLand sẽ nhận được phần thưởng Sikorsky trị giá 25.000 USD.

Giải thưởng Sikorsky do Hiệp hội máy bay trực thăng Mỹ sáng lập năm 1980 nhằm cổ vũ các kỹ sư phát minh ra máy bay trực thăng chạy bằng sức người đầu tiên.

Các sỹ sư Đại học MaryLand (Mỹ) tiến hành thử nghiệm tại sân vận độn (Ảnh: Youtube)

Tiến sĩ Antonio Filipponee tại đại học Manchester Anh cho biết: "Nếu như có hai cánh cố định, chỉ cần cung cấp cho máy bay lực đẩy về phía trước thì có thể cất cánh vì bản thân hai cánh cố định có thể tạo ra lực để đẩy máy bay lên cao. Tuy nhiên,  máy bay trực thăng không có hai cánh cố định vì vậy phải cung cấp 1 lực lớn gấp 15 lần so với máy bay thông thường mới có thể giúp máy bay trực thăng cất cánh, đây chính là một thách thức cực kỳ khó khăn.

Các kỹ sư đại học MaryLand còn đặt tên cho phát minh mới của mình là Carmela. Carmela dài 18,29 m, mỗi cánh quạt đường kính 12,8 m nhưng chỉ nặng có 63,5 kg.

Với thân hình nhỏ gọn và sức khoẻ dẻo dai vì từng làm vận động viên đua xe đạp, Judy Wexler (24 tuổi) đã được chọn làm người thử nghiệm điều khiển chiếc máy bay trực thăng này.

Sầm Hoa (Theo Chinanews)