25yearsbandycam-450x401.png
 

Ra đời từ năm 1985, mẫu máy quay cầm tay đầu tiên CCD-M8 của Sony với chuẩn hình ảnh Video8 được sản xuất để thay thế dòng sản phẩm Betamax của hãng. Tên của dòng máy quay này với chữ “handy” để nhấn mạnh trong kích cỡ nhỏ gọn có thể cầm trong một tay và giảm kích cỡ của băng ghi hình.

Tiếp theo đó, hãng sản xuất và mở rộng dòng sản phẩm Handycam với các chuẩn ghi hình chất lượng cao từ Hi8 đến Digital8 và rồi là HD (1080i) cùng dung lượng ổ đĩa cứng được nâng lên tới 240GB với ổ cứng thường hay bộ nhớ flash 64GB.

Vào những năm 1980, những chiếc máy quay trên thị trường thường có trọng lượng trên 2 kg, vì vậy nên nhu cầu thiết kế một mẫu máy mới cho phép người dùng cầm trong một tay là mục tiêu của hãng.

Sự ra đời của CCD-M8 đã trải qua nhiều các thử nghiệm và phát triển để có thể phù hợp với mục tiêu đề ra của Sony. Đây cũng là chiếc máy quay đầu tiên trên thị trường phá vỡ giới hạn 1 kg.

Năm 1989, mẫu máy quay CCD-TR55 thuộc dòng Handycam của Sony ra mắt đã được thị trường chào đón nồng nhiệt vì kích cỡ của nó chỉ bằng tờ hộ chiếu, đủ nhỏ để cho vừa những chiếc túi xách tay trong khi đi du lịch.

Hiện hãng vẫn đang tiếp tục phát triển và tích hợp thêm các công nghệ mới cho dòng sản phẩm này.

Theo Sonyinsider