ipad.jpg
iPad dù nổi tiếng vẫn chưa thể khiến laptop gặp khó tại châu Á

Doanh số sản phẩm netbook có vẻ giảm tại những thị trường đã bão hòa như ở Mỹ, song các nhà phân tích ở châu Á tin rằng đây chưa phải là đoạn kết cho tương lai của laptop. “Máy tính bảng là thiết bị thứ hai - là thiết bị dành cho những người đã có máy tính và muốn có thêm một chiếc máy nữa để tiện bề di động”, Tracy Tsai, một nhà phân tích của chi nhánh Gartner tại Đài Bắc, cho biết. “Rất hiếm người dùng máy tính bảng như chiếc máy tính duy nhất của họ, bởi họ vẫn cần một cái gì đó gắn với bàn phím để sử dụng và để lưu trữ”.

iPad đã “ngốn” mất 50% doanh số netbook tại chuỗi bán lẻ hàng điện tử Best Buy của Mỹ. Gần đây, Best Buy cũng đã bắt đầu trưng bày các thiết bị di động, máy tính bảng trên những kệ hàng nổi bật nhất khi lễ Giáng sinh sắp đến.

Tại Đài Loan, một khảo sát của Nielson cho thấy có 36% người tiêu dùng đã có máy tính bảng hoặc đang dự định mua mộc chiếc. “iPad truy cập Internet nhanh hơn laptop”, một người bán hàng ở Đài Bắc cho biết. “Nó nhẹ hơn và dễ di chuyển hơn nên nhiều người muốn mua”.

Nhưng Đài Bắc không phải là trường hợp điển hình của hàng tỷ người tiêu dùng châu Á. Hầu hết người tiêu dùng ở các thị trường mới nổi đều rất nhạy cảm với giá cả, “chẳng hạn ở Indonesia, sự khác biệt trong mức giá từ 20-30USD là cả một vấn đề”, Tracy Tsai nói.

Nhật Bản cũng rất “chấn động” với lợi ích của những chiếc máy tính bảng gọn, nhẹ, song các nhà quan sát vẫn rất thận trọng, không hề phát ngôn “laptop đang chết”, hay thậm chí là “đang ốm yếu”.

“Máy tính bảng nghĩa là bạn có thể đi lại và sử dụng bằng một tay”, Takumi Sado, nhà phân tích cấp cao của Daiwa Securities Capital Markets, nói. “Nhưng bạn vẫn phải tìm một nơi nào đó để ngồi xuống và làm việc trên đó. Và nếu muốn đánh máy gì đó, một chiếc máy tính hẳn hoi vẫn tốt hơn”.

Chính vì thế, máy tính bảng được định nghĩa dành cho những nhu cầu khác, như tìm kiếm online chẳng hạn. “Chúng tôi không nghĩ rằng máy tính bảng sẽ khiến thị trường laptop biến mất”, đại diện hãng NEC của Nhật nói.

Toshiba, một đại gia khác của Nhật, cũng đã tung ra thị trường chiếc máy tính di động không có bàn phím, chiếc Libretto hai màn hình. Công ty cũng đã phát triển chiếc máy tính bảng Folio 100, dự định sẽ bán vào năm tới tại châu Âu, châu Phi, Trung Đông và một phần châu Á, gồm các quốc gia Đông Nam Á, nhưng không bán tại Nhật Bản.

“Máy tính bảng và laptop có những chức năng khác nhau và hướng đến những phân khúc tiêu dùng khác nhau. Chúng sẽ bổ sung cho nhau”, James Song, một nhà phân tích của Daewoo Securities tại Seoul (Hàn Quốc) nói. “Vì thế, máy tính bảng sẽ thúc đẩy mọi người sử dụng máy tính di động nói chung”.

Theo AFP