1a.jpg

Chỗ đứng liên tục… hẹp

Bảng xếp hạng về thị trường máy tính Việt Nam năm 2010 do Nielsen Việt Nam công bố giữa tháng 12/2010, trong thị trường máy tính để bàn và máy tính xách tay, hãng HP đang là thương hiệu số một, tiếp đến là Sony, Dell. Còn chiếc máy tính bảng iPad, thương hiệu đến từ hãng Apple dù “tuổi đời” trên thị trường chưa được bao lâu nhưng cũng đã nhanh chóng chiếm được vị trí thứ tư, sau đó là đến Acer, IBM, Samsung, Lenovo, Compaq. Tuy vẫn còn ý kiến trái chiều xoay quanh thứ tự của bảng xếp hạng này nhưng cộng đồng CNTT cho rằng, dù có tham gia xếp hạng thì chắc chắn máy tính thương hiệu Việt (cả xách tay và để bàn) đều không tìm nổi cho mình một chỗ đứng lạc quan.

Nhận định của một số chuyên gia đến từ Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam cũng cho thấy, hiện những thương hiệu máy tính như Thánh Gióng, G6, Sing PC, Mekong Xanh… dường như đã biến mất trên thị trường. Vài thương hiệu như CMS, FPT Elead… cũng đang sống chật vật giữa sự cạnh tranh khốc liệt về thương hiệu, giá thành và hơn hết là chất lượng đến từ những tên tuổi nước ngoài.

Ông Nguyễn Như Thắng – Phó Tổng thư ký Hiệp hội Điện tử Việt Nam nhận định: Trong năm 2010, chỗ đứng của máy tính thương hiệu Việt vẫn chủ yếu là trong các dự án mua sắm công của Chính phủ, còn trên thị trường tự do thì rất hạn hẹp. Còn trao đổi với phóng viên Báo BĐVN, ông Nguyễn Phước Hải – Tổng Giám đốc công ty máy tính CMS nhận định: Năm 2010 thị trường máy tính để bàn thương hiệu Việt vẫn chững lại, máy tính xách tay tăng trưởng khá hơn.  

1a.jpg

“Bon chen” thị trường máy tính bảng

Năm 2010, giữa lúc máy tính để bàn, máy tính xách tay thương hiệu Việt đang sống chật vật, giới công nghệ trong nước khá bất ngờ trước thông tin Công ty Điện tử Hà Nội (Hanel) ra mắt máy tính bảng có tên Hanel Pad (hiện sản phẩm này đang được trưng tại showroom trên phố Chùa Bộc và tất cả mới chỉ đang ở trong giai đoạn thăm dò trước khi chính thức tung ra thị trường). Công ty máy tính CMS (thuộc Tập đoàn Công nghệ CMC) cũng tung thông tin đang nhen nhóm cho dự án đưa sản phẩm máy tính bảng ra thị trường.

Dù đang là “hàng trưng bày” nhưng chiếc Hanel Pad (bao gồm loại dung lượng ổ cứng 16GB, 32GB và 64GB) đã nhanh chóng nhận được hàng loạt “lời chê” trên các diễn đàn công nghệ như tinhte, VOZ, Trái tim Việt Nam... Cộng đồng công nghệ đánh giá cái mức dự kiến hơn 10 triệu cho một thương hiệu “xác Ta hồn ngoại” như Hanel Pad là quá đắt đỏ nếu đem so với chiếc iPad đình đám của Apple giá đang chỉ 14 – 15 triệu, rồi Hanel không chịu “hội nhập” khi vẫn cố gắn cái thương hiệu nghe “không Hi-tech” cho lắm là “Ha - nen”…

Hàng loạt bình luận xoay quanh chiếc máy tính bảng thương hiệu Việt sắp “ra lò” vẫn đang được tung ra trên các diễn đàn công nghệ, nhất là khi đến thời điểm thông tin sẽ bán Hanel Pad trong tháng 11 theo như tuyên bố của đại diện Hanel trên các phương tiện truyền thông vẫn án binh bất động. Chính vì thế, nhận định chung của cộng đồng cũng như một số chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ cho rằng, các doanh nghiệp trong nước hãy biết sớm dừng cuộc chơi trước khi quyết định sản xuất hàng loạt, thương mại hoá sản phẩm nếu như chẳng tạo ra được sự đột phá thực sự cho sản phẩm.

Tìm lối đi cho năm 2011

Nhận định về thị trường máy tính thương hiệu Việt năm 2011, ông Nguyễn Phước Hải nhận định: “Năm 2011 còn gặp nhiều diễn biến không thuận lợi của nền kinh tế vĩ mô, sự cạnh tranh từ các thương hiệu nước ngoài sẽ ngày càng tăng, mặt hàng máy tính thương hiệu Việt nói chung sẽ còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên chúng tôi hy vọng những quyết tâm thông qua chính sách đột phá của Chính phủ sẽ thúc đẩy mạnh mẽ ngành công nghiệp CNTT cho năm 2011 và cả chặng đường dài đến năm 2020, giúp cho thị trường máy tính thương hiệu Việt có điều kiện khởi sắc.

Trao đổi thêm về câu chuyện “tìm hướng đi” cho máy tính thương hiệu Việt trong năm 2011 và những năm tiếp theo, ông Nguyễn Như Thắng – Phó Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam khẳng định, điểm yếu của máy tính thương hiệu Việt trong cuộc cạnh tranh khốc liệt với các thương hiệu nước ngoài đó chính là tiêu chuẩn chất lượng còn thấp, chưa “hội nhập” được về mặt công nghệ.

Bên cạnh đó, để máy tính thương hiệu Việt có cơ hội phát triển trong những năm tới, thị trường này cần được Chính phủ hỗ trợ nhiều hơn bằng chính sách bảo hộ như nhiều nước trên thế giới đang làm.                       

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số Tết Tân Mão.