Cuối cùng thì mẫu máy tính bảng được "con lai" của Lenovo cũng đã được định ngày ra lò vào tháng 6 tới trên phạm vi toàn cầu.
Cuối cùng thì mẫu máy tính bảng được "con lai" của Lenovo cũng đã được định ngày ra lò vào tháng 6 tới trên phạm vi toàn cầu.
Tuy nhiên ngay từ cuối tháng 3, người dùng Trung Quốc đã có cơ hội sở hữu thiết bị này, đại diện Lenovo cho biết. LePad là thiết kế máy tính bảng đầu tiên của Lenovo, trang bị màn hình 10,1 inch, vận hành trên nền hệ điều hành Android 2.2 và sử dụng vi xử lý Qualcomm Snapdragon tốc độ 1,2 GHz.
Thiết bị này ra mắt lần đầu tại Triển lãm CES 2011 ở Las Vegas Mỹ, gây ấn tượng mạnh nhờ thiết kế 2-trong-1 sành điệu và độc đáo. Bình thường, LePad là một chiếc máy tính bảng chạy hệ điều hành Android với đầy đủ tính năng, nhưng khi lắp vào khung của IdeaPad U1, nó sẽ biến thành chiếc laptop chạy Windows 7 với bàn phím đi kèm.
Có thể cấu hình cơ bản của LePad không được “hoành tráng” như một số mẫu tablet mới được công bố gần đây, trang bị những tính năng cao cấp “tới tận răng” như chip lõi kép, camera kép phục vụ chat thấy hình, màn hình siêu nét và nhất là cài đặt Android Honeycomb, phiên bản Android mới nhất và cũng là phiên bản đầu tiên được tối ưu hóa cho môi trường máy tính bảng.
Tuy nhiên, bù lại giá bán của LePad khá hấp dẫn. Bản không khóa có giá từ 399 – 499 USD, tức là chỉ tương đương với phiên bản iPad có cấu hình thấp nhất.
Ban đầu, Lenovo chỉ dự định phân phối LePad tại Trung Quốc. Nhưng hiện tại, trước cơn sốt tablet hừng hực khắp thế giới, Lenovo đã phải đổi ý và không thể bỏ qua cơ hội trời cho.
Lenovo hiện là hang sản xuất PC lớn thứ tư thế giới, dù gần đây, hang này có nhảy vào những thị trường hot như tablet và smartphone.
Theo hãng nghiên cứu Gartner, doanh số tablet bán được trong năm 2011 dự kiến đạt tới 54,8 triệu máy, tăng tới 181% so với năm 2010. Các hang PC lớn khác như HP, Dell và Acer đều đã chuyển trọng tâm kinh doanh sang phát triển tablet tại thời điểm này.