![]() |
| Trên thị trường đã có nhiều tablet giá rẻ, phù hợp với thu nhập trung bình của người dân. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. |
>> Hơn 2,5 triệu máy tính sẽ cài phần mềm nguồn mở / 9.000 tỷ đồng để 20 triệu người nối mạng tri thức vào năm 2020 / Ưu đãi tới 30% giá mua máy tính nối mạng tri thức / Sản xuất máy tính giá rẻ: Đừng để nước đến chân mới nhảy / Hơn 1 triệu giáo viên sẽ có máy tính giá rẻ
Bộ TT&TT đã xây dựng Chương trình Máy tính nối mạng tri thức với mục tiêu giúp những người dân chưa có cơ hội truy cập Internet và sử dụng máy tính có thể hướng đến một xã hội thông tin và cải thiện cuộc sống. Những đối tượng như học sinh, giáo viên, hộ gia đình ở nông thôn, vùng khó khăn... sẽ được hỗ trợ chi phí để mua máy tính và trả phí dịch vụ đường truyền.
Như ICTnews vừa đưa tin, theo dự thảo Chương trình Máy tính nối mạng tri thức do Bộ TT&TT xây dựng mới đây, mỗi người dân thuộc diện thụ hưởng của Chương trình khi mua máy tính sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/máy (tương đương 15 - 20% giá trị máy). Với đối tượng ưu tiên đặc biệt khó khăn ở vùng sâu, xa sẽ được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/máy (tương ứng 10% giá trị máy). Những cá nhân có nhu cầu còn được hỗ trợ vay vốn mua máy tính với lãi suất 0% trong 3 năm. Các cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông công lập, dân lập cũng được hỗ trợ mua máy tính để trang bị, nâng cấp cho các phòng máy với mức chi phí là 1 triệu đồng/máy.
Vấn đề đặt ra là việc trợ giá trong khuôn khổ Chương trình Máy tính nối mạng tri thức sẽ được áp dụng với máy tính để bàn hay cả với máy tính bảng tablet?
Tại Hội thảo Quốc gia về CNTT-TT Việt Nam diễn ra ở Hà Nội hồi đầu năm 2012, TS. Quách Tuấn Ngọc, Cục trưởng Cục CNTT (Bộ Giáo dục & Đào tạo) không ủng hộ việc đưa tablet vào Chương trình Máy tính nối mạng tri thức bởi với kích thước nhỏ, tablet sẽ làm hại mắt của học sinh; mặt khác, bàn phím ảo của tablet chỉ thuận lợi cho việc lướt web chứ khó làm bài tập. Ý kiến này cũng nhận được sự đồng tình của ông Lê Hồng Hà - Phó Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam với suy nghĩ, tablet chỉ tiện cho nhu cầu giải trí, truy cập thông tin chứ không thuận tiện cho việc học tập hay làm việc. "Người dùng máy tính bảng vẫn mở được file Word, Excel, Power Point,.. nhưng để biên tập, chỉnh sửa nội dung thì "bó tay" bởi có những thao tác không biết phải xử lý thế nào khi không có sự hỗ trợ của các thiết bị rời như bàn phím, con chuột... Việc chạy một số chương trình ứng dụng trên máy tính bảng cũng khá khó khăn. Bản thân tôi khi làm việc phải dùng máy tính PC, còn tablet chỉ dùng để giải trí", ông Hà phân tích.
Tuy nhiên, phản biện lại ý kiến cho rằng nên "loại" tablet bởi màn hình làm hại mắt người dùng, ông Lê Trung Nghĩa - một chuyên gia CNTT nói: "Trên thế giới không phải tự nhiên người ta sản xuất ra các thiết bị di động, tablet và mỗi sản phẩm đều có những công dụng riêng của nó. Nên để người dùng lựa chọn phù hợp theo nhu cầu của mình. Xu hướng hiện nay là di động hóa, nhhiều người dùng điện thoại với màn hình nhỏ hơn nhiều so với tablet mà vẫn làm việc tốt. Vì vậy, không thể lấy cớ "hại mắt" mà không đưa tablet vào Chương trình Máy tính nối mạng tri thức".
Bàn về vấn đề này, lãnh đạo Bộ TT&TT chia sẻ quan điểm: Trên thế giới đang có xu hướng chuyển sang dùng tablet bởi việc sử dụng tablet đơn giản hơn PC, desktop rất nhiều, thậm chí người nông dân có thể học cách dùng nhanh hơn so với máy tính để bàn. Về thao tác hỗ trợ công việc, những tablet thế hệ mới đều đã được trang bị bàn phím rời để khắc phục bất cập trước kia. Bộ TT&TT sẽ tiếp tục tham khảo ý kiến của các bên liên quan trước khi quyết định việc có hay không đưa tablet vào Chương trình Máy tính nối mạng tri thức. Nếu chấp nhận tablet thì cũng sẽ quy định kích thước tối thiểu cho màn hình tablet, có thể từ 10 - 12 inch trở lên để đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng.
Theo ông Lê Trung Nghĩa, khi xây dựng Chương trình Máy tính nối mạng tri thức, cơ quan soạn thảo không nên mải miết với việc hỗ trợ phần cứng mà quên mất khâu hỗ trợ phần mềm cho người sử dụng. Bởi theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, máy tính dùng để "nối mạng tri thức" sẽ phải cài phần mềm nguồn mở. Nếu không có sự chuẩn bị hỗ trợ cho người sử dụng về phần mềm thì chương trình khó đạt hiệu quả như mong muốn.
