Theo báo cáo thẩm định vòng chung tuyển toàn quốc Giải thưởng Sao Vàng đất
Việt năm 2010, với các ngành hàng phân phối hàng điện lạnh, điện tử, thiết bị
số… năm 2009, thị phần trong nước của Trần Anh đạt xấp xỉ 11-15%.
Con đường thăng hạng
Trong lúc thị trường điện máy phía Bắc đã định hình nhiều thương hiệu bán lẻ và
“phân chia hết thị phần”, Trần Anh đã thực hiện một bước nhảy vọt từ bán lẻ máy
tính lấn sân sang kinh doanh hàng điện máy. Nhiều người đã hỏi, tham vọng của DN
này là gì?
“Con đường để một doanh nghiệp có thể đi từ xếp hạng số 100, 1000 lên xếp hạng
số 1, 2, 3 thì không khác nhau nhiều lắm về phương thức: đó là hãy tìm ra điểm
mà các “đối thủ” đi trước làm chưa tốt, mình tập trung làm tốt hơn họ thì thành
công sẽ đến”- ông Trần Xuân Kiên, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thế giới số Trần
Anh khẳng định.
Theo báo cáo thẩm định vòng chung tuyển toàn quốc Giải thưởng Sao Vàng đất Việt
năm 2010, với 2 dòng sản phẩm chủ yếu: phân phối sản phẩm của các hãng, thuộc
các ngành hàng: Điện lạnh, điện tử, thiết bị số, điện gia dụng, laptop, PC –
linh kiện, thiết bị văn phòng, và lắp ráp, phân phối máy tính để bàn PC Tiger,
năm 2009, thị phần trong nước của Trần Anh đạt xấp xỉ 13%.

Trần Anh đã thực hiện một bước nhảy vọt từ bán lẻ máy tính lấn sân sang kinh doanh hàng điện máy.
Riêng với dòng sản phẩm 2 máy tính để bàn PC Tiger đạt doanh thu năm 2009 là
77,28 tỷ đồng, chiếm 15% thị phần trong nước. Các linh kiện được nhập khẩu và
lắp ráp tại Trần Anh theo tiêu chuẩn ISO. Nhằm quản lý chất lượng sản phẩm từ
khâu lắp ráp, xuất xưởng, đến tay khách hàng, từ năm 2006, Trần Anh đã áp dụng
công nghệ quản lý kho hàng hóa bằng mã vạch. Sau đó, tháng 8/2007, chứng thức
đưa ứng dụng ERP vào công tác quản lý, kinh doanh.
Để tạo lợi thế cạnh tranh so với các DN cùng lĩnh vực kinh doanh, Trần Anh
tập trung xây dựng hệ thống dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp trong cả 3
giai đoạn: Trước – Trong – Sau bán hàng, chịu trách nhiệm tới cùng với khách
hàng đối với sản phẩm bán ra.
Bên cạnh đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, từ cuối năm 2009,
Trần Anh đầu tư đưa hệ thống chăm sóc khách hàng qua điện thoại vào ứng dụng đáp
ứng nhu cầu cho toàn bộ công ty (kết nối 3 trung tâm 1174 Láng, 292 Tây Sơn và
tổng kho Cầu Diễn). Hệ thống đáp ứng cho nhu cầu liên lạc được với tất cả hệ
thống tại 3 trung tâm.
Với mục tiêu trở thành chuỗi bán lẻ hàng đầu, nằm trong Top 5 thương hiệu điện
tử, điện máy tại miền Bắc, là hệ thống siêu thị Điện tử - Điện máy có dịch vụ
bán hàng tốt nhất, các chiến lược maketing và truyền thông của Trần Anh tập
trung chiếm lĩnh tâm thức của khách hàng. Chủ động dẫn dắt cảm xúc và hành vi
mua sắm của người tiêu dùng từ việc nhận biết thương hiệu, tạo lý do để đến siêu
thị, thuyết phục mua hàng tại sàn bán hàng, quay lại và giới thiệu đến người
khác thông qua các hoạt động Marketing ấn tượng và đúng thời điểm.
Năm 2010, ước tính doanh số của công ty đạt 1.500 tỷ với việc duy trì lợi thế
của ngành IT và bứt phá trong ngành Điện máy; Tỷ lệ các ngành sẽ tăng trưởng đều
với mức lợi nhuận trung bình là 9%.
Với trên 500 lao động, thu nhập bình quân năm 2009 là 4,2 triệu đồng/người, Trần
Anh áp dụng chỉ số Nhân sự (Hi) nhằm giúp đánh giá rõ ràng, minh bạch, đảm bảo
sự công bằng trong vấn đề khen thưởng – kỷ luật cán bộ nhân viên, đồng thời
khuyến khích tinh thần học hỏi, cầu tiến của toàn bộ nhân viên công ty.
Trong năm 2011, Trần Anh đã có kế hoạch mở thêm trung tâm thứ 3 tại Khu đô
thị Mỗ Lao – Hà Đông, với diện tích khoảng 15.000 m2; tiến tới thị trường Tp Hồ
Chí Minh trong Quý III/2011. Bên cạnh đó, Trần Anh hướng tới thực hiện chuỗi
Trần Anh Điện máy – Máy tính thông qua nhượng quyền thương hiệu về các tỉnh
thành.
Mạnh tay làm thương hiệu
“Thị trường điện máy hiện nay thực sự vẫn đang trong giai đoạn hình thành và
phát triển, vì vậy nó vẫn còn khá sơ khai và có nhiều điểm chưa hoàn thiện. Các
doanh nghiệp bán lẻ điện máy ở miền Bắc hiện nay cũng mới triển khai kinh doanh
bán lẻ trong vòng 3-4 năm trở lại đây. Với kinh nghiệm 8 năm bán lẻ máy tính,
Trần Anh có kinh nghiệm về quản trị hệ thống, kiểm soát vòng quay của tiền và
hàng hóa, về hệ thống tài chính kế toán doanh nghiệp bán lẻ, và đó là những yếu
tố quyết định sự thành công của doanh nghiệp”, ông Trần Xuân Kiên nói.
Trần Anh xây dựng hình ảnh doanh nghiệp kinh doanh Điện máy – Máy tính minh bạch
và công khai mọi vấn đề tài chính, thông qua việc niêm yết trên thị trường chứng
khoán. Đây cũng là DN bán lẻ điện máy đầu tiên có yếu tố nước ngoài khi Aureos
Capital đã ký kết trở thành đối tác chiến lược của Trần Anh ngày 29/7/2010 với
vốn đầu tư 4,2 triệu USD, sở hữu 18,5% cổ phần.

Trần Anh cũng là DN bán lẻ điện máy đầu tiên có yếu tố nước ngoài khi kí kết hợp tác với Aureos Capital.
Được mệnh danh là DN dám đầu tư mạnh tay cho thương hiệu, năm 2010, Trần Anh có
kế hoạch đầu tư 12 tỷ cho các chương trình xây dựng thương hiệu (chiếm 0,45%
doanh thu); khoảng 20 tỷ cho các chương trình khuyến mãi (chiếm 0,8% doanh thu),
dành tặng những giá trị cộng thêm cho khách hàng khi tới mua sắm tại Trần Anh.
Với tham vọng duy trì và phát huy danh vị doanh nghiệp bán lẻ IT số 1 Việt Nam,
tạo khoảng cách rộng với vị trí kế sau, giữ vững thị phần thuộc Top 5 Việt Nam,
Trần Anh cũng đặt mục tiêu trở thành 1 trong Top 3 doanh nghiệp kinh doanh Điện
máy – Máy tính có môi trường làm việc và chính sách đãi ngộ tốt nhất Việt Nam.
Trao đổi với báo giới, ông Trần Xuân Kiên chia sẻ, Trần Anh không lo thị
trường bão hoà, không lo chiếc bánh thị phần ngành điện máy đã có chủ, bởi nếu
sợ thì không bao giờ làm được gì.
“Tôi cũng tin chắc là chỉ sau 1-2 năm nữa, thị trường bán lẻ điện máy sẽ có một
diện mạo mới. Các doanh nghiệp không có sự chuyên nghiệp bài bản, các doanh
nghiệp không có tiềm lực tài chính, các doanh nghiệp không có kinh nghiệm và sự
say mê với ngành kinh doanh bán lẻ sẽ phải rời bỏ cuộc đua. Thị trường sẽ chỉ
còn các thương hiệu thật sự đủ sức mạnh trụ lại trên thị trường. Điều đó là tất
yếu và nó sẽ mang lại nhiều hơn nữa các lợi ích cho các khách hàng”, ông Trần
Xuân Kiên khẳng định.
Đúng dịp Quốc khánh 02/9, Trần Anh Điện máy – Máy tính vinh dự được xướng tên
tại Lễ trao giải Sao vàng đất Việt 2010 tại nhà hát Hòa Bình, Tp HCM.
Tổng nguồn vốn kinh doanh của Trần Anh 134,757 tỷ đồng, tổng doanh thu năm 2009
đạt trên 949 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế năm 2009 đạt 47,335 tỷ đồng.
- Vũ Chiến