Chi phí nhân công thấp là mọt lợi thế của các nhà sản xuất máy tính thương hiệu Việt so với thương hiệu nước ngoài. Ảnh: Thanh Hải

Máy tính Việt đang gặp thời

Trái với lo ngại sẽ gặp khó khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), nhiều công ty máy tính trong nước thấy đây là thời điểm tốt để mở rộng sản xuất.

Vừa vào WTO, các công ty máy tính Việt Nam đã có những động thái tích cực. Liên tiếp các công ty máy tính trong nước thông báo kế hoạch mở rộng sản xuất.

Thay vì hướng đến các khách hàng doanh nghiệp, Chính phủ, các nhà sản xuất máy tính thương hiệu Việt nhắm đến đối tượng bình dân nhưng đầy tiềm năng. Đó là các hộ gia đình.

Đua nhau mở rộng sản xuất

Ngày 17/4, Công ty đầu tư và phát triển công nghệ tin học Nguyễn Hoàng, sở hữu thương hiệu máy tính VIBIRD, khởi công nhà máy sản xuất máy tính tại quận Thủ Đức, TP. HCM. Nhà máy có công suất 15.000 máy tính/tháng. Đặc biệt, nhà máy có thể chuyển đổi công năng để sản xuất máy tính xách tay khi thị trường có nhu cầu. Dự kiến đến tháng 8/2007, nhà máy sẽ chính thức đi vào hoạt động.

Trước đó vài ngày, Công ty cổ phần sản xuất máy tính SARA VNPC khởi công xây dựng nhà máy sản xuất và lắp ráp máy tính với tổng vốn đầu tư 5 triệu USD, gồm các dây chuyền sản xuất máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy chủ và linh kiện máy tính mang thương hiệu SARA. Dự kiến, đến năm 2008, nhà máy sẽ đi vào hoạt động với công suất 500-800 máy tính mỗi ngày.

SARA VNPC sẽ chú trọng tăng tỷ lệ nội địa hoá bằng việc tự sản xuất một số bộ phận như màn hình tinh thể lỏng, chuột, bàn phím, bộ nguồn. SARA VNPC cũng đã liên kết với một công ty máy tính Singapore đầu tư dây chuyền công nghệ sản xuất máy tính xách tay.

Chưa công bố cụ thể về kế hoạch mở rộng sản xuất, nhưng ông Trần Hải Nam, Giám đốc công ty phân phối FPT (sở hữu sản phẩm máy tính FPT ELEAD) tuyên bố sản phẩm máy tính FPT ELEAD sẽ có những thay đổi khác hẳn với những sản phẩm lắp ráp hiện nay.

“Hiện giờ chúng tôi chưa thể tiết lộ cụ thể. Chắc là sắp tới mọi người sẽ có những bất ngờ”, ông Nam nói. Thực tế, các sản phẩm lắp ráp của FPT cũng như của các doanh nghiệp khác trong nước hầu như chưa có gì được sản xuất trong nước. Tuy nhiên, theo ông Nam, “những sản phẩm sắp tới của FPT ELEAD sẽ có nhiều thứ của mình”.

Nhắm đến các gia đình

Dự báo nhu cầu thị trường máy tính đang rất lớn là lý do SARA quyết định xây dựng nhà máy sản xuất máy tính.

“Việt Nam mới bắt đầu bước vào giai đoạn phổ cập tin học mạnh mẽ. Thị trường máy tính cho các hộ gia đình sẽ là đối tượng chính mà các công ty sản xuất lắp ráp máy tính đang nhắm tới, thay vì chỉ tập trung vào các khách hàng doanh nghiệp và khối chính phủ như trước”, ông Lê Thành Long, Tổng giám đốc SARA VNPC nói.

Ông Trần Hải Nam cũng cho biết “FPT sẽ có thay đối về đối tượng phục vụ. Sắp tới công ty sẽ tập trung nhiều hơn vào người dùng gia đình, thay vì đối tượng doanh nghiệp như lâu nay vẫn làm”.

Các công ty cũng không lo ngại việc sẽ không còn ưu đãi đối với các sản phẩm máy tính sản xuất trong nước như trước. Bởi theo họ so với máy tính nước ngoài, máy tính để bàn thương hiệu Việt có thế mạnh về giá do chi phí nhân công và các chi phí liên quan rẻ.

Chi phí nhân công lắp ráp máy tính của Trung Quốc hiện nay là từ 1.200-1.500 nhân dân tệ (khoảng từ 2,5-4 triệu đồng), so với ở Việt Nam hiện nay khoảng 1,2 đến 2 triệu đồng. Hơn nữa, máy tính thương hiệu Việt có ưu điểm dễ nâng cấp. Còn máy tính nước ngoài có tính đồng bộ cao chỉ phù hợp với những thị trường phát triển. Các công ty máy tính Việt Nam cũng có lợi thế hơn về hệ thống bảo hành. Các hãng nước ngoài chưa thể làm tốt việc này vì sản phẩm họ bán ra tại thị trường Việt Nam còn ít.

Gia nhập WTO không những không ảnh hưởng tiêu cực mà theo theo ông Nguyễn Văn Huyên, Giám đốc thương hiệu Công ty máy tính CMS, “các doanh nghiệp lắp ráp có thêm khả năng cạnh tranh nhờ thuế linh kiện giảm. Giá bán sản phẩm rẻ hơn sẽ thúc đẩy thị trường phát triển lên. Đó chính là lý do các công ty máy tính đang đua nhau mở rộng sản xuất”.

Đỗ Duy