![]() |
Thaco (Trường Hải) làm nóng thị trường trong nước khi chính thức công bố thông tin giảm giá nhiều dòng xe do đơn vị này sản xuất, nhập khẩu và phân phối. Theo đó, Thaco cho biết sẽ điều chỉnh giá bán lẻ nhiều dòng xe trên thị trường bắt đầu từ ngày hôm qua, 22/2.
Cụ thể, doanh nghiệp này sẽ giảm giá tới 21 dòng sản phẩm. Trong đó, có nhiều mẫu xe gia đình đang ăn khách tại thị trường Việt như Mazda 3 hay Mazda 6. Theo giá bán niêm yết mới, Mazda 31.5L hatchback, 1.5L sedan và bản 2.0 có giá bán lần lượt là 739 triệu, 719 triệu và 849 triệu đồng. Giá mới có mức giảm từ 9 đến hơn 10 triệu đồng so với giá niêm yết trước đó.
Mazda 6 thậm chí còn có mức giảm sâu hơn, từ 13 - 20 triệu đồng tùy từng mẫu xe. Cụ thể, phiên bản 2.0L giảm xuống còn 965 triệu đồng và bản 2.5L giảm còn 1,119 tỷ đồng. Đó là chưa kể đến các gói khuyến mại đi kèm cho cả hai dòng xe này, nâng tổng số ưu đãi và khuyến mại về giá tại thị trường trong nước đến gần 60 triệu đồng.
Mazda 3 và Mazda 6 đều đang là những mẫu xe ăn khách tại thị trường Việt. Trong tháng 1, Mazda 3 tiếp tục là dòng xe bán chạy nhất với 889 xe được giao tới tay khách hàng và là mẫu xe dẫn đầu phân khúc C tháng thứ 5 tháng liên tiếp. Trong khi đó, tháng 1, Mazda 6 cũng đạt mức tiêu thụ cao nhất từ trước đến nay với 340 xe bán ra, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước
Ngoài các mẫu xe gia đình, Thaco cũng thực hiện giảm giá đối với các dòng xe thương mại. Trong đó, có 19 sản phẩm của các thương hiệu Thaco Towner, Thaco Forland, Thaco Ollin và Thaco Hyundai.
Với chiến lược ưu đãi liên tiếp cho hầu hết các dòng xe, kết thúc năm 2015, doanh số xe Mazda đạt hơn 20.000 xe, đứng vị trí thứ 3 về xe du lịch trong bảng xếp hạng VAMA (tính theo doanh số xe ô tô du lịch dưới 16 chỗ). Ngay trong tháng 1/2016, Mazda cũng thiết lập một kỷ lục doanh số mới với 2.873 xe được bán ra, tăng trưởng 62% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức kỷ lục theo tháng kể từ khi thương hiệu xe Mazda chính thức xuất hiện trên thị trường từ năm 2012.
Trong năm 2016, Thaco đặt kế hoạch doanh số xấp xỉ 100.000 xe, trong đó xe tải đạt doanh số 40.000 xe, xe bus 3.000 xe, tiếp tục đứng đầu thị trường xe tải và xe bus. Đặc biệt xe con (Kia, Mazda, Peugeot) ước đạt 57.000 xe, đứng đầu thị trường xe con tại Việt Nam).
