HTML clipboard

- Trước khi nhận án chết vì tội ma túy, Anh đã “đẩy” con gái mình vào con đường tù tội với án tù chung thân

Chiều 18/4, TAND TP Hà Nội tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Thị Anh (SN 1966, trú tại phường Biên Giang, quận Hà Đông, Hà Nội) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trước khi nhận án chết, Anh đã “đẩy” con gái mình vào vòng lao lý với án tù chung thân cùng vì tội ma túy.

Trước đó, vào trưa ngày 7/4/2010, Đội CSĐTTP về ma túy Công an quận Tây Hồ đã kiểm tra và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Anh có hành vi mua bán trái phép chất ma túy khi “nữ quái” này đang găm hàng và tham gia giao thông trên quốc lộ 6 thuộc địa phận phường Phú La, quận Hà Đông.

Nguyễn Thị Anh tại phiên tòa

Kiểm tra chiếc túi nilon đen cầm trên tay của Anh, cơ quan điều tra đã thu được cục hêroin có trọng lượng hơn 76gam. Cơ quan công an làm rõ, Anh chính là đối tượng đang bị truy nã cũng về tội ma túy.

Đường dây ma bán trái phép chất ma túy do đối tượng Anh cầm đầu trước đó đã bị cơ quan điều tra bóc gỡ và bắt con gái của Anh. Theo tài liệu, vào khoảng giữa tháng 12/2008, Anh gọi điện giao cho con gái là Lê Thị Ánh ra cánh đồng rau gần nhà để “nhận hàng”.

Lúc đó, Phùng Xuân Phong (người yêu Ánh) chở Ánh ra cánh đồng rau nhận từ mẹ 2 bánh heroin để mang ra Hà Nội giao cho một người tên Hường, ở phố Nguyễn An Ninh, quận Hoàng Mai. Sau khi giao “hàng” trót lọt, Anh trả công cho Ánh và Phong số tiền 3 triệu đồng.

Tiếp đó, vào ngày 10/1/2009 Anh lại giao cho con gái và Phong 4 bánh heroin để chuyển cho Hường. Lần này, cả hai đã bị công an quận Hai Bà Trưng phát hiện, bắt giữ.

Sau khi nghe tin con bị bắt, Anh đã bỏ trốn rồi phiêu bạt với nghề bán rau. Nhưng chỉ được một thời gian, Anh lại tham gia vận chuyển ma túy. Lần này Anh “làm thuê” cho người em chồng tên Lê Đình Sịnh (SN 1971) ở Phú Mỹ, Biên Giang, Hà Đông. Lê Đình Sịnh sau đó đã tử vong vào tháng 3/2010.

Trước đó, vào ngày 28/8/2009, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm xử phạt Lê Thị Ánh và Phùng Xuân Phong tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy.

T.Nhung