Sáng 17/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới (An Giang) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam: Trần Thị Kim Loan (44 tuổi, chủ quán karaoke), Nguyễn Xuân Hùng (56 tuổi, chồng bà Loan), Bùi Thị Lệ Quyên (34 tuổi), Lê Thị Huệ (27 tuổi), Đoàn Thị Tuyền (23 tuổi) và Nguyễn Thị Tú Trinh (29 tuổi) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

{keywords}
Đối tượng Trần Thị Kim Loan tại cơ quan công an. Ảnh: Nghiêm Túc 

Theo cơ quan điều tra, Loan là chủ quán karaoke ở xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới. Loan cho Trần Thị Mỹ Ngọc (21 tuổi, ngụ huyện An Phú - nữ tiếp viên quán karaoke của Loan làm chủ) mượn 40 triệu đồng.

Trong thời gian làm việc tại quán, Mỹ Ngọc nảy sinh tình cảm với Nguyễn Đức Hiền (con của ông Hùng). Hiền có vợ là Nguyễn Thị Mai Ngọc (29 tuổi).

{keywords}
Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: Nghiêm Túc 

Hồi cuối tháng 9, Hiền đi làm thuê ở Long An. Đầu tháng 11, nữ tiếp viên Mỹ Ngọc xin bà Loan cho nghỉ việc và đến Long An sống với Hiền.

Trưa 3/11, Loan, con dâu, chồng và các nhân viên thuê ô tô đến Long An đánh ghen. Khi thấy Mỹ Ngọc đang ngồi trên xe của Hiền, cả nhóm xông vào đánh, quay video phát trực tiếp lên mạng xã hội.

Sau đó, cả nhóm đưa Mỹ Ngọc lên xe, đưa về nhốt tại quán karaoke. Những người này yêu cầu gia đình cô gái mang tiền trả nợ mới được thả về nhà.

Người thân của Mỹ Ngọc đến Công an trình báo vụ việc. Qua làm việc ban đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Do Mai Ngọc đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.

Điều tra vụ cô gái nghi bị đánh ghen, lột đồ trong quán cà phê ở Hà Nội

Điều tra vụ cô gái nghi bị đánh ghen, lột đồ trong quán cà phê ở Hà Nội

Lãnh đạo Công an xã Cẩm Lĩnh (huyện Ba Vì, Hà Nội) hôm nay (17/9) cho biết, công an đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ cô gái nghi bị đánh ghen, lột đồ tại một quán cà phê.

T.Chí