1a.jpg

Điểm qua thị trường

Sau cơn lốc iPad của Apple, hàng loạt máy tính bảng chính hãng và xách tay của các hãng khác cũng chính thức xuất hiện tại Việt Nam nhằm thu hút người dùng. Ở dòng hàng chính hãng, hiện trên thị trường trong nước có Galaxy Tab 7 inch của Samsung, DellStreak 5 inch từ Dell và Archos 4 inch đến 10 inch do Nguyễn Thành Telecom bán ra tại Việt Nam.

Thực tế trên thị trường và ghi nhận các điểm bán lẻ như Viễn Thông A, Thế Giới Di Động hay Phong Vũ, tại TP.HCM, Samsung Galaxy Tab 7 inch vẫn đang là dòng máy tính bảng chính hãng được bán thành công nhất và giá của nó cũng liên tục được giảm xuống từ 16 triệu đồng ở thời điểm ra mắt giờ chỉ còn gần 11 triệu đồng. DellStreak do kích thước màn hình quá nhỏ (5 inch), thực tế nhìn không khác một chiếc smartphone đã không thành công như mong đợi. 

Một đại diện đang làm truyền thông sản phẩm này cho biết số lượng hàng tồn kho vẫn rất nhiều mặc dù mức giá đã liên tục hạ từ 15 triệu đồng xuống đến thời điểm hiện tại chỉ còn gần 10 triệu đồng. Riêng Archos vẫn là thương hiệu chưa nổi bật và tính năng cũng gần giống với một chiếc máy nghe nhạc nên vẫn chưa thực sự thu hút được người dùng.

Với thị trường hàng xách tay, iPad 1 và iPad 2 vẫn không có đối thủ, mặc dù có thể nói mức giá được các thương gia (một cách gọi dân kinh doanh hàng xách tay) bán gấp đôi, gấp rưỡi so với giá gốc mà Apple đưa ra, nhưng theo họ cho biết sản phẩm vẫn “cháy hàng”. Tuy nhiên, trái ngược với iPad, các máy tính bảng xách tay khác khi vào thị trường Việt Nam lại không được người dùng đón nhận.

Hiện tại Motorola Xoom chạy hệ điều hành Android, Playbook chạy Web OS của BlackBerry hay MSI… cũng đã rải rác xuất hiện trên thị trường máy tính bảng xách tay, nhưng có thể nói người dùng không mặn mà lắm với các sản phẩm này. Nguyên nhân do giá cả quá cao và tính năng vẫn không có nhiều nổi bật so với các hãng khác, bên cạnh đó một số sản phẩm còn bị lỗi như Playbook dính lỗi phần cứng, cũng khiến cho người dùng sợ gặp phải rủi ro khi mua các sản phẩm này.

Cân nhắc khi quyết định mua máy tính bảng

Đã có một vài ý kiến từ các chuyên gia nước ngoài cho rằng máy tính bảng đang dần thay thế cho laptop, PC và ở một số diễn đàn công nghệ trong nước khi giới thiệu máy tính bảng cũng đang tạo cảm giác nó làm được rất nhiều việc cho người dùng. Tuy nhiên liệu có nên lựa chọn máy tính bảng để sử dụng hay không người dùng Việt cần phải cân nhắc, bởi không phải ai cũng am hiểu công nghệ một cách thuần thục.

Thực tế các máy tính bảng hiện nay trên thị trường có thể nói là không khác gì một chiếc điện thoại thông minh phóng lớn. Các tính năng phục vụ cho công việc vẫn còn rất hạn chế và người dùng khi sử dụng chủ yếu lựa chọn các chức năng giải trí, chơi game, duyệt web hay check mail là chính… Còn để làm các công việc phục vụ cho công tác văn phòng như đơn giản nhất là gõ văn bản, hay xử lý đồ họa… vẫn còn rất khó khăn.

Hơn nữa, nếu có làm được một phần công việc của máy tính, người dùng cũng phải bỏ ra một mớ tiền nữa để mua phụ kiện cho những chiếc máy tính bảng này. Bên cạnh việc bỏ ra hơn chục triệu để mua máy tính bảng, theo ước tính sơ sơ một admin của diễn đàn công nghệ trong nước thì, riêng phụ kiện để phục vụ cho một số công việc đơn thuần của anh với diễn đàn hàng ngày, anh đã phải bỏ ra thêm gần chục triệu đồng để mua.

Chính vì thế, anh Trần Mạnh Hiệp, quản trị diễn đàn tinhte.vn, một người gần như đã sử dụng qua các máy tính bảng đang có ở Việt Nam cho biết: “Máy tính bảng đối với nhiều người có thể là cần thiết, nhưng đừng nghĩ rằng nó sẽ thay thế được laptop ở thời điểm hiện tại. Người dùng khi lựa chọn máy tính bảng thì cần phải sắm cho mình một chiếc laptop để phục vụ cho công việc của mình trước rồi hãy nghĩ đến nó”.

Bài viết đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 59 ra ngày 18/5/2011