Ngày 28/5, hàng nghìn người đổ về bến Bình Đông ( TP.HCM) tham gia Tuần lễ trái cây "Trên bến dưới thuyền" lần 1 do UBND quận 8 tổ chức. 

Lễ hội thu hút 120 gian hàng, trong đó 10 gian hàng được dựng từ vật liệu mây tre lá trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc sản của tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre.  Các loại trái cây phổ biến ở miền Tây như: sầu riêng, xoài, mận, ổi, nhãn... Ngoài ra các gian hàng còn bày bán các đặc sản phía miền Tây như bánh ít, bánh ú...

Tới lễ hội, du khách có thể thưởng thức tại chỗ các món ăn, đồ uống được chế biến từ trái cây; xem biểu diễn nặn tò he, tạo hình bong bóng nghệ thuật; gói, nấu bánh ú lá tre... 

Anh Nguyễn Trung Thành, tiểu thương ở Vĩnh Long cho biết, lần đầu anh tham gia bày bán các loại mận ở nhà vườn tại lễ hội, chủ yếu 'bán thử cho vui', không ngờ người dân mua đông đến vậy. Chỉ trong buổi sáng, anh Thành đã bán được hơn 2 tấn mận; thấy kết quả bất ngờ, anh liền gọi điện cho ghe chở thêm hàng để kịp bán trong những ngày còn lại.

Chị Nguyễn Thị Thương (Quận Bình Thạnh) nghe có tin có lễ hội trái cây ở Sài Gòn cũng đã ghé đến. Thấy trái cây tươi ngon và rẻ hơn ở siêu thị, chị tranh thủ mua xoài và một số loại trái cây 'để dành' ăn dần

Tuần lễ trái cây "Trên bến dưới thuyền" cũng là dịp để quận 8 kích cầu tiêu dùng và quảng bá du lịch sau Covid-19. Lễ hội kéo dài đến hết ngày 4/6.

Các loại ổi miền Tây được bán từ 10.000 đồng/kg - 20.000 đồng/kg
Người dân đi mua trái cây ở bến Bình Đông trong ngày đầu tiên khai mạc tuần lễ trái cây
Đông đảo người dân đến mua trái cây tại bến Bình Đông
Mận da xanh có giá 15.000 đồng/kg
Bưởi da xanh có giá từ 35.000 đồng/kg - 80.000 đồng/kg tuỳ loại
Các loại bánh cũng được bày bán tại tuần lễ trái cây
Sầu riêng được nhiều người ưa chuộng 
Các tiểu thương trang trí gian hàng của mình 
Các loại trái cây được bày bán ở lễ hội
Cây bẹo chào hàng ở chợ nổi được các tiểu thương miền Tây tái hiện để giới thiệu sản phẩm cho khách đi đường
Chuối xanh có giá từ 15.000 đồng/kg -20.000 đồng/kg
Ghe thuyền tấp nập vận chuyển trái cây từ miền Tây lên bến Bình Đông để bán cho người dân
Nhiều người tranh thủ giờ trưa ghé ngang các gian hàng để mua trái cây

 Lê Bình