Trong Mẹ rơm tập 40 lên sóng tối 6/1, ngay sau khi Khoản (Cao Minh Đạt) đưa Hạt Dẻ (bé Suri) đi, Mô (Thái Hòa) cầu cứu Tư lì - giang hồ ở thành phố và được đàn anh hộ tống về tận làng Mô để tìm con. 

Thấy Mô đưa giang hồ về dọa nạt, Xuân (Cao Thái Hà) la làng nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, cô bị Tư lì dọa: "Mày đừng có la làng. Tao giúp thằng Mô tìm con nó. Mày khôn hồn thì im mồm đi. Mày báo chính quyền rằng thằng bắt cóc trẻ con chính là chồng mày đi". Thấy cả hai căng thẳng, Mô nói: "Tôi xin lỗi chị Xuân. Tôi chỉ muốn tìm Hạt Dẻ thôi".

Ở một diễn biến khác, khi không tìm được Hạt Dẻ, Mô buồn bã về báo tin với bà Năm - người hàng xóm tốt bụng. "Mô mới về hả con? Sao dì không nghe thấy tiếng Hạt Dẻ?", bà Năm nói. Mô buồn đáp: "Hạt Dẻ bị bắt cóc rồi. Anh Khoản bắt Hạt Dẻ đi rồi".

Cũng trong tập này, Hào (Minh Luân) như người mất hồn sau khi vợ đồng ý cho anh đón Hạt Dẻ về nuôi. Hào bỏ dở cuộc họp chạy đi tìm Hạt Dẻ: "Tôi xin lỗi mọi người. Tôi chợt nhớ có việc cấp bách cần giải quyết ngay".

Liệu, Mô có tìm được Hạt Dẻ? Diễn biến chi tiết tập 40 phim Mẹ rơm sẽ lên sóng tối 6/1, trên VTV1.