Sau khi viết 2 lá thư tuyệt mệnh để lại, Ngân dùng chiếc gối đè lên mặt cậu con trai 3 tuổi đang ngủ tới khi cháu bé tắt thở.

Sau 5 năm kết hôn với anh Phạm Ngọc D., Bùi Thúy Ngân (25 tuổi, ngụ tại phường Tân Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai) sinh được cháu Phạm N (3 tuổi).

{keywords}

Bùi Thúy Ngân được cứu sống, đưa vào viện điều trị sau khi sát hại con trai.

Tuy nhiên, cuộc sống 2 vợ chồng có nhiều mâu thuẫn, hay xảy ra to tiếng cãi vã, Ngân đã đưa con trai 3 tuổi về nhà mẹ đẻ sinh sống.

Vào ngày 9/3, Ngân lấy một con dao Thái Lan bỏ vào giỏ xách rồi đưa cháu N. đến thuê phòng ở một nhà nghỉ tại phường Trảng Dài, TP Biên Hòa.

Tại đây, khi N. đang ngủ say, Ngân để lại 2 lá thư tuyệt mệnh rồi dùng chiếc gối đè lên mặt con trai tới khi N. tắt thở.

Sát hại con trai xong, Ngân dùng dao đâm vào ngực, cắt vào tay và cổ của mình để tự tử nhưng được chủ nhà nghỉ phát hiện, đưa đi cấp cứu nên người phụ nữ 25 tuổi này thoát chết.

Theo cơ quan công an, nội dung bức thư tuyệt mệnh mà Ngân để lại là lý giải cho việc sát hại con trai khi nghĩ chồng và gia đình không quan tâm tới mình nữa.

Với hành vi gây ra, ngày 29/9, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Bùi Thúy Ngân 7 năm tù giam về tội giết người.

Thạch Quý