
Trẻ bị “luộc”
Từ đầu mùa đông đến thời điểm này, Viện Bỏng Quốc gia đã tiếp nhận 2 trường
hợp bệnh nhi bị bỏng vì cha mẹ khi tắm cho con đã quên không pha nước lạnh vào
nước sôi.
“Có khi đổ nước sôi ra rồi nhưng có điện thoại hoặc chạy đi lấy khăn, áo, quần, mũ, v...v… đến lúc quay lại, cha mẹ quên mất là chưa pha ấm nước nên cứ thế đặt con vào. Da trẻ em rất mỏng, nhạy cảm, nhiệt độ lúc đó có thể không còn như lúc mới sôi nhưng rất nóng khiến các cháu bị bỏng dễ dàng. Làm như vậy gần giống như “luộc” các cháu”, bác sỹ Nguyễn Như Lâm, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu – Viện Bỏng Quốc gia – cho biết.
![]() |
| Cháu bé mới hơn 30 ngày tuổi ở Nghệ An bị bỏng nặng do mẹ đánh rơi vào chậu than nóng trong khi bế con chạy thoát ra khỏi phòng. Bản thân chị P., mẹ cháu bé cũng bị ngất xỉu vì ngộ độc khí CO (Ảnh: Cẩm Quyên) |
Năm 2008, cũng tại Viện Bỏng Quốc gia đã có một bệnh nhi tử vong vì bị bỏng trong hoàn cảnh này. Cháu bé xấu số này mới vài tháng tuổi nhưng bị bỏng sâu tới 40%, dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa hết mình nhưng cháu vẫn không qua khỏi.
Trong mùa đông, cha mẹ không thể ngừng hẳn việc tắm cho con (đặc biệt là trẻ nhỏ) nên nguy cơ bị bỏng vì nước tắm nóng như nước sôi rất dễ xảy ra. Vì thế, ngoài việc phải hết sức cẩn thận (vì việc này hoàn toàn thuộc về chủ quan của người lớn), bác sỹ Lâm khuyến cáo những biện pháp cụ thể để xử lý khi trẻ bị bỏng như: Khi vừa phát hiện trẻ bị bỏng cần cởi hết quần áo ra, lấy khăn sạch tẩm nước lạnh đắp ngay lên vết bỏng sẽ khiến vết bỏng dịu đi và giảm đau, cháu bé cũng sẽ không bị bỏng sâu thêm.
Bác sỹ Lâm cho biết, cha mẹ không nên lo sợ khăn sẽ dính vào vết bỏng vì chỉ khi lớp da ngoài bong tróc ra thì khăn mới dính vào được.
Sau khi đắp khăn lạnh cho cháu, cần lấy chăn ấm quấn kín cháu bé để ủ ấm rồi đưa ngay sang cơ sở y tế gần nhất để được thực hiện sơ cứu ban đầu.
“Cha mẹ không nên sốt sắng đi tìm mỡ trăn, vỏ cây hay bết cứ cái gì theo cách chữa dân gian thường dùng mà phải cản trở việc cháu bé bị bỏng sâu hơn trước rồi mới tính cách điều trị sau”, bác sỹ Lâm nói.
Liên tiếp xuất hiện các
ca bỏng do sưởi ấm bằng than
Tại khoa Hồi sức cấp cứu của Viện Bỏng Quốc gia, từ đầu mùa đông đến nay đã
tiếp nhận 6 ca bị bỏng nặng, trong đó có 4 cụ già và 2 trẻ em.
Khoa Hồi sức cấp cứu cũng mới tiếp nhận một bệnh nhi hơn 30 ngày tuổi ở Nghệ An, bị bỏng nặng mặt và đầu vì mẹ bé bị ngộ độc khí CO khi đốt than sưởi, trong lúc bế con chạy ra khỏi phòng đã bị ngất khiến cháu bé rơi thẳng vào chậu than nóng.
Theo bác sỹ Lâm, tỷ lệ bỏng của cháu bé này là 15%, trong đó tỷ lệ bỏng sâu chiếm 3-4%. Sau 4 ngày nằm viện, hiện sức khỏe của bé đã ổn định nhưng các vết bỏng trên mặt, đầu vẫn khiến bé rất đau đớn. Cháu hay quấy khóc và bú được rất ít vì xung quanh miệng cũng có những vết thương rớm máu.
Chị P., mẹ cháu bé xót xa, vừa khóc vừa nói: “Năm nay lạnh quá nên tôi mới đốt than sưởi trong phòng, đâu biết đóng kín lại sẽ bị ngộ độc rồi ra nông nỗi này”.
![]() |
| Vì sự bất cẩn của người lớn, đã có một số trẻ em bị bỏng nặng do cha mẹ quên không pha nước lạnh vào nước sôi trước khi tắm (Ảnh minh họa từ Internet |
Cách đây vài ngày, đã có cụ già 84 tuổi bị bỏng sâu tới 70%, khả năng cứu được gần như bằng 0. “Khả năng cứu chữa được các cụ già bị bỏng thường thấp vì phần da cấy ghép phát triển rất chậm, tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, huyết áp”, Bác sỹ Nguyễn Như Lâm cho biết.
Đại đa số các cụ già bị
bỏng là do nằm trong chăm và đốt lửa sưởi ấm khiến ngọn lửa bén lên chăn. Cả 4
cụ già điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia đều bị bỏng trong hoàn cảnh này. Người
già, khả năng di chuyển và tự vệ rất kém nên thường khi phát hiện ra đã muộn.
Các bác sĩ cho biết, đến nay, có cụ già bị bỏng do sưởi ấm (người dân tộc) đã
được ghép da tới lần thứ 4 mà vẫn chưa có dấu hiệu tiến triển rõ rệt.
| Chữa ngạt trước rồi chữa bỏng sau
Mùa đông còn
kéo dài, bác sỹ Nguyễn Như Lâm khuyến cáo: Theo đó, nếu phát hiện bị ngộ độc khí CO cần đưa ngay bệnh nhân ra chỗ thoáng, cởi bớt cúc áo trên, cởi khăn quàng cổ để bệnh nhân dễ thở. Sau khi đảm bảo bệnh nhân đã sống được thì cần đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để tiếp tục cứu chữa. Trên đường đi nếu bệnh nhân bị ngạt nặng thì cần hà hơi thổi ngạt, giúp bệnh nhân lấy hết dị vật trong cuống họng ra để đường thở lưu thông. |
• Cẩm Quyên

