- Triệu Anh (An Dương Vương, Hà Nội) bị nhóm côn đồ truy sát nên cố chạy sâu vào trong ngõ nhà mình. Lúc này, bà Hy Thị Bình, mẹ của Triệu Anh từ trong nhà đi ra, chứng kiến cảnh con mình bị chém đã vội hô hoán.

Chiều ngày 18/3, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo Nguyễn Trung Hiếu (SN 1994, ở Tây Hồ, Hà Nội), Nguyễn Toàn Thắng (SN 1988, ở Phú Thọ), Trần Công Thành (SN 1994, ở Tây Hồ, Hà Nội), Phạm Huy Long (SN 1995, ở Tây Hồ, Hà Nội) ra xét xử các tội Giết người, Không tố giác tội phạm và Che giấu tội phạm.

{keywords}
Các bị cáo tại tòa

Trước đó, biết việc Triệu Anh nghi ngờ mình là người gây ra vụ cướp 2 viên ma túy đá của một đối tượng ở khu vực Dốc Tảo, đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, khoảng 19 giờ ngày 15/6/2013, Hiếu rủ Thắng đi tìm Triệu Anh để hỏi rõ lý do.

Thắng mượn xe máy chở Hiếu đi gặp Triệu Anh khi người này đang chơi điện tử ở quán số 333 đường An Dương Vương. Tại đây, Hiếu gọi Triệu Anh ra ngoài nói chuyện thì xảy ra xô xát đánh nhau.

Bị Hiếu và Thắng tấn công, Triệu Anh bỏ chạy theo đường ven đê An Dương Vương về nhà. Vừa bỏ chạy, Triệu Anh vừa quay lại dọa: "Tao về lấy dao chém chết mày".

Hiếu bảo Thắng quay về lấy dao, giấu trong áo rồi đi tìm Triệu Anh để "xử". Trên đường đi, Thắng hỏi Hiếu: "Có mang đồ không". Hiếu đáp: "Có".

Cả hai đến gần ngõ 343 An Dương Vương thì gặp Triệu Anh đang đi bộ ngược chiều, trên tay cầm thanh kiếm sắt dài khoảng 50cm.

Hiếu nhảy xuống rút dao nhọn ra chém nhau với Triệu Anh. Chém Triệu Anh bị thương, Hiếu cũng bị Triệu Anh đâm một nhát.

Khi Triệu Anh bỏ chạy, Hiếu và Thắng đuổi theo truy sát. Triệu Anh bị Hiếu đuổi kịp, dùng dao chém nhiều nhát vào cơ thể.

Triệu Anh cố chạy sâu vào trong ngõ nhà mình. Lúc này, bà Hy Thị Bình, mẹ của Triệu Anh từ trong nhà đi ra, chứng kiến cảnh con mình bị chém đã vội hô hoán: "Tại sao chúng mày chém con tao".

Hiếu đáp: "Tôi phải chém chết con bà". Nói xong anh ta cùng Thắng bỏ chạy ra đầu ngõ, lấy xe máy chạy về hướng đường Nhật Tân.

Trên đường đi, Hiếu gọi Phạm Huy Long và Trần Công Thành đến giúp đưa anh ta đi bệnh viện và bỏ trốn.

Được bác sỹ khâu, băng bó vết thương, trong lúc chờ chụp XQ, biết tin Triệu Anh đã chết trên đường đi cấp cứu, Hiếu bỏ không chụp XQ nữa mà bắt taxi bỏ trốn.

Đến ngày 19/6/2013, Hiếu đến Công an quận Tây Hồ đầu thú. Ngày 2/7/2013, Thắng cũng ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Ngoài hành vi phạm tội nêu trên, Nguyễn Toàn Thắng còn bị cơ quan điều tra Công an huyện Ba Vì truy nã về hành vi phạm tội Hủy hoại tài sản. Ngày 11/10/2013, TAND huyện Ba Vì đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên Nguyễn Toàn Thắng 40 tháng tù giam.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hiếu mức án tù chung thân; Thắng nhận án 23 năm, 4 tháng tù giam; Thành 18 tháng tù giam và Long 15 tháng tù giam.

T.Nhung