Các bà mẹ trên Webtretho* đã
có một buổi tọa đàm chia sẻ nhiều bí quyết thiết thực trong việc kết hợp dinh
dưỡng hợp lí, khoa học giúp con yêu phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ
và tâm lí.
Mỗi mẹ một bí quyết
Chị Vân Anh cho biết sự vượt trội của hai bé nhà chị chính là khả năng ngôn ngữ.
Chị tự hào, “Đứa nhỏ 32 tháng tuổi của mình giờ có thể kể chuyện. Mình đi làm về
là nó cứ bô bô trong ngày xảy ra chuyện gì, bác giúp việc như thế nào và cho ăn
những gì, anh Tôm chơi với con làm sao…”.
Theo mẹ Vân Anh, ngoài chế độ dinh dưỡng nâng cao, phát triển thể chất và trí
tuệ thì chị còn luôn chơi, nói chuyện với con rất nhiều từ khi đang mang thai
cho đến khi các bé ra đời.
“Hai bé nhà mình dùng Gain Plus, không mập mạp hay bụ bẫm nhưng lại có sự vượt
trội hơn về mặt trí tuệ và mình cũng khá yên tâm là bé ít bị ốm vặt.”. chị Vân
Anh tiết lộ.
Bé thứ hai của mẹ có nick name LongVi04- thành viên của diễn đàn Webtretho cũng
“uống sữa Gain Plus từ sau khi không còn sữa mẹ”.
“Bé có trí nhớ tốt là cũng từ mẹ. Nhiều khi chở đi đường em cứ nói chuyện giống
như hình thức báo cáo lại những gì diễn ra xung quanh cho bé biết. Về sau bé
biết nói nhiều hơn thì em kích thích hỏi, qua đèn đỏ thì hỏi đó là gì, để con có
sự phản hồi”, mẹ LongVi04 chia sẻ.
![]() |
| Mẹ Thắm (bên trái) và Mẹ Vân Anh (bên phải) đang chia sẻ bí quyết chăm bé |
Ngoài ra, bé của mẹ Long Hòa lại có thế mạnh về ca hát. “Mình thường hướng con bằng cách nói chuyện thường xuyên, nhắc con nhớ bài hát này ra sao bài hát kia thế nào rồi sau đó hỏi lại con bài đó là gì. Đến giờ, BuBu có thể thuộc và hát hơn 20 bài hát thiếu nhi”, mẹ Long Hòa cho hay.
Nuôi con phát triển toàn diện thể chất và trí tuệ
Theo GS.Hoàng Trọng Kim, 5-10 năm trở lại đây tình trạng suy dinh dưỡng năng lượng đã giảm nhiều trong khi tỉ lệ trẻ béo phì lại tăng lên rất nhiều.
“Tôi làm nghiên cứu ở trường Hòa Bình (quận 1, TPHCM) cho thấy, tỉ lệ các em béo phì đến 18%, 19% và 20%”, GS.Kim cho biết.
Ông đưa ra biểu đồ tăng trưởng của bé như sau:
Từ giai đoạn bào thai-6 tháng:
Giai đoạn phát triển nhạy cảm về thị giác.
Từ 6-12 tháng: Giai đoạn phát triển ngôn ngữ và tâm thần vận động.
Từ 12-24 tháng: Giai đoạn phát triển nhanh nhận thức.
Từ 24-36 tháng: Giai đoạn phát triển cá tính, khả năng giao tiếp và học hỏi.
![]() |
| BS Thái Thanh Thủy-Trưởng khoa Tâm lý Bệnh viện Nhi Đồng 2 (bên trái) và BS Hoàng Trọng Kim-Phó Chủ Tịch Hội Nhi Khoa QGVN (bên phải) |
Từ góc độ một bác sĩ tâm lí, Bs.Thái Thanh Thủy-Trưởng Khoa Tâm lí, Bệnh viện Nhi đồng 2-chia sẻ, “Việc phát hiện và kích thích các cột mốc phát triển cũng phải dựa trên các cơ sở phương pháp khoa học. Bé phát triển và lắng nghe từ trong bụng mẹ, vì thế nên cho bé nghe nhạc, nghe giong nói là cách phát huy trí tuệ ngay từ trong bụng mẹ.
“Từ 12 tháng tuổi trở về trước bé chủ yếu phát triển các giác quan như nhìn, nghe, nếm, sờ mó…Từ 24 tháng tuổi nên hướng bé về định nghĩa và phát triển nhận thức. Từ 36 tháng tuổi bé hay đưa ra những câu hỏi tại sao. Để kích thích cảm xúc, trí nhớ của bé thì nên cho bé nghe nhạc. Muốn tăng cường khả năng tư duy tưởng tượng và ngôn ngữ thì nên đọc thơ, đọc truyện hoặc trò chuyện cùng bé. Những trò chơi sắc màu, hình khối sẽ giúp bé tăng cường khả năng sáng tạo”, BS Thủy chia sẻ thêm.
Như vậy, dựa vào từng cột mốc để quan sát, đánh giá về thể chất, trí tuệ và tâm lí của bé, mẹ cần cung cấp cho bé một chế độ dinh dưỡng cân bằng và khoa học; và chọn cách dạy bé phù hợp nhất để khơi dậy những mặt mạnh của bé.
*Buổi tọa đàm do Webtretho phối hợp với nhãn hàng GainPlus, GainKid của Abbott Hoa Kỳ tổ chức.
|
Khoa học nuôi bé lớn khôn |
|
|
Mời ba mẹ tham khảo ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc bé tại: biquyetiqcuame.com |
-
Tường Lam


