Rôm sảy, hăm kẽ, mụn nước, chốc đầu, viêm da mủ, chàm… là các chứng viêm da gây khó chịu, ngứa rát cho làn da mỏng manh của bé. Có nhiều cách mà mẹ có thể áp dụng để giúp trẻ nhanh chóng thoát khỏi tình trạng này.

Muôn cách dân gian


Thông thường khi trẻ bị bệnh ngoài da, các mẹ hay làm theo kinh nghiệm dân gian, tìm các loại lá, thảo dược để nấu nước tắm cho bé. Khổ qua, lá chè xanh, lá chanh, lá mít, trầu bà, kinh giới, rau sam hoặc cây sài đất… là những phương pháp dân gian khá hiệu quả


1. Tinh dầu trong rau kinh giới có tính sát khuẩn. Dùng khoảng 10g lá kinh giới khô nấu pha nước tắm hoặc dùng lá tươi vò nát thoa lên da.
2. Rau sam có vị chua, tính hàn, không độc, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc. Dùng khoảng một nắm rau sam tươi giã nát, vắt lấy nước thoa hoặc pha nước tắm cho trẻ.
3. Một nhúm lá chè xanh nấu lấy nước pha loãng tắm cho trẻ cũng rất hiệu quả.
4. Pha một muỗng cà phê muối ăn vào khoảng 10 lít nước để tắm cho trẻ. Nước tắm có muối sẽ giúp sát trùng, giúp da tỏa nhiệt tốt và mang lại cảm giác dễ chịu.
5. Dùng một hay hai trái khổ qua tươi giã nát hoặc nấu chín, cho vào túi vải sạch, lọc lấy nước để tắm hoặc thoa ngoài da.

Tuy nhiên, nhiều giải pháp dân gian vẫn chưa được khoa học chứng minh hoàn toàn không gây hại cho da của bé nên có thể dẫn tới hậu quả là da bé bị dị ứng với các loại lá, quả hoặc biến chứng sang những bệnh về da khác. Chưa kể các loại lá cây này nếu không được rửa sạch sẽ tồn tại nhiều vi khuẩn gây bệnh, thậm chí khi đã đun sôi thì mầm bệnh hay lượng hóa chất trừ sâu chưa hẳn được loại bỏ.

Chọn sữa tắm dành riêng cho trẻ nhỏ

Theo các bác sĩ chuyên khoa da liễu, viêm da thường không gây nguy hiểm và cũng không khó để điều trị. Với đặc tính mỏng manh, nhạy cảm và dễ bị tác động nên da trẻ dễ bị mất cân bằng độ pH và “hàng rào bảo vệ tự nhiên” trên da bị phá vỡ. Do đó, để tăng hiệu quả điều trị viêm da cần khôi phục và duy trì độ pH acid sinh lý tự nhiên (pH 5.2) để luôn giữ vững “hàng rào tự bảo vệ” cho da bé.

Lactic acid là loại acid hữu cơ có tính sát trùng tìm thấy trong cơ thể người, đặc biệt là ở gan, cơ và da. Lactoserum là chiết xuất từ sữa bò, không những cung cấp dưỡng chất cho da, chất lactate còn làm tăng hiệu quả kháng khuẩn của acid lactic lên gấp 3 lần. Như vậy, vệ sinh da hằng ngày bằng sữa tắm dành riêng cho trẻ chứa thành phần kháng khuẩn lactic acid và lactoserum là cách đơn giản và hiệu quả để cha mẹ chủ động hơn trong phòng ngừa thay vì chữa trị khi da bé bị tổn thương.

“Bảo vệ làn da mỏng manh của bé” là nội dung buổi giao lưu trực tuyến do Hội Nhi khoa Tp.HCM tổ chức trên báo điện tử webtretho.com.vn ngày 4/ 8/2011. Tham gia tư vấn có GS.TS.BS Hoàng Trọng Kim - Chủ tịch Hội Nhi khoa TP.HCM, Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Nhi ĐHYD; CNHS Hà Thị Mai - Phó phòng điều dưỡng bệnh viện Hùng Vương và BS. Đỗ Nhị Tường Khê - Cố vấn Y khoa công ty Sanofi Aventis Việt Nam. Chương trình do nhãn hàng Lactacyd BB tài trợ.

  • GS.TS.BS Hoàng Trọng Kim