1.jpg.jpg

Nhờ sử dụng SATA 3.0 mà dòng ổ cứng SSD P300 của Micron sẽ có tốc độ truyền dữ liệu đạt đỉnh 6Gbps, tăng gấp đôi so với chuẩn SATA 2.0 mà hãng này sử dụng cho dòng P200.

Theo Micro, P300 là loại ổ cứng SSD nhanh nhất thế giới tính tới thời điểm ra mắt. Cũng theo hãng này, tuy đã có ổ cứng SATA 3.0 (Seagate ra mắt năm ngoái) nhưng tốc độ thực sự của chúng không đạt được ngưỡng 6Gbps. Để có thể đạt được tốc độ này, P300 còn sử dụng giao diện kết nối onFI (Open NAND Flash Interface) 2.1 nhằm tăng cường tốc độ truyền tải dữ liệu giữa các bản mạch silicon flash và bộ điều khiển bên trong ổ SSD.

Ổ P300 sẽ được sản xuất trên dây chuyền công nghệ 34-nm của Micro, và sẽ có các dung lượng: 50GB, 100GB và 200GB. Dự kiến, sản phẩm sẽ được cung cấp với khối lượng hạn chế cho các nhà sản xuất hệ thống từ cuối tháng 5 tới. P300 sẽ có mức giá cạnh tranh so với P200 và giá sẽ giảm dần theo thời gian.

Nhờ có hiệu suất cao hơn mà các ổ SSD có thể thay thế loại ổ cứng thông thường (HDD) nhưng lại rất đắt tiền trong doanh nghiệp, chẳng hạn như các loại ổ HDD có tốc độ 10.000 vòng/phút và 15.000 vòng/phút.

Cuối năm ngoái, Micro đã công bố quy trình chuyển đổi dòng ổ cứng SSD lên SATA 3.0 và onFI 2.1, và sản phẩm được công bố khi đó là C300. Dòng sản phẩm này cũng là ổ cứng SSD đầu tiên được sản xuất trên dây chuyền công nghệ 34-nm của hãng. Hiện Micro đang nghiên cứu công nghệ 25-nm nhưng chưa rõ khi nào hãng này sẽ hoàn tất.

Trong khi đó, P300 cũng sẽ sử dụng công nghệ SLC để tăng khả năng tin cậy của thiết bị. Ngoài ra, dòng ổ cứng mới này còn được trang bị các tính năng quản lý NAND cho tuổi thọ dài hơn, đặc biệt hữu ích trong môi trường doanh nghiệp. Theo Micro, tuổi thọ của dòng ổ cứng SSD sẽ kéo dài ít nhất 5 năm.

Theo IDG News/VnMedia