Trong quá khứ, hai gã khổng lồ Microsoft và Google đã không ít lần có những màn "đấu võ mồm" gay gắt. Google từng tố Microsoft ăn cắp kết quả tìm kiếm của mình, mỉa mai thương vụ bắt tay giữa Microsoft và Nokia (sếp Google Vic Gundora nói về hợp tác này là "gà + gà không = đại bàng")...Microsoft thì chê Google Apps không đủ tiêu chuẩn dùng trong các chính phủ...
Những màn đấu khẩu như vậy có dấu hiệu bớt đi trong thời gian gần đây; tuy nhiên, có vẻ như nó đang được hâm nóng trở lại khi Terry Myerson - chủ tịch mảng Windows của Microsoft, trực tiếp chê bai Google tại hội nghị Ignite (diễn ra ở Chicago, Mỹ). Tại hội nghị với rất nhiều khách mời, Myerson thẳng thừng nói rằng "Google chỉ 'ném' cho người dùng Android một...đống mã lằng nhằng, không cam kết cập nhật hệ điều hành cho họ". Phát biểu đó gây cười cho toàn bộ khách mời hội nghị, và được thể, Myerson lại tiếp tục: "Google không hề có tí trách nhiệm nào trong việc cập nhật (hệ điều hành) cho thiết bị của người dùng, để mặc người dùng và doanh nghiệp phải thường xuyên đối mặt với các nguy cơ bảo mật khi sử dụng thiết bị Android".
![]() |
Xét trên thực tế, phát biểu của Terry Myerson không phải là không có ý đúng. Hãy nhìn vào cách các phiên bản Android mới được cập nhật và chúng ta có thể thấy, chỉ một số thiết bị "con cưng" của Google như các smartphone/tablet dòng Nexus, các máy phiên bản GPE (Google Play Edition) là được ưu tiên cập nhật Android rất sớm.
Ngược lại, smartphone và máy tính bảng do các đối tác của Google như Samsung, Sony, HTC...sản xuất, rất chậm được nâng cấp do vướng phải quá nhiều rào cản. Tuy nhiên, nhìn sang Microsoft trước đây thì tình hình cũng không sáng sủa hơn là bao. Hãng phần mềm từ chối cập nhật các smartphone chạy Windows Phone 7 lên Windows Phone 8 khiến không ít người dùng tức giận. Mới đây nhất, Microsoft cũng từ chối, không nâng cấp cho người dùng Windows RT (phiên bản Windows 8 chạy trên các thiết bị dùng chip ARM) lên Windows 10.
Dẫu vậy, trong tương lai, Microsoft đang có những kế hoạch mới của riêng mình. "Chúng tôi sẽ không cung cấp toàn bộ các update đến tất cả người dùng tại cùng một thời điểm" - Myerson cho biết, đồng thời nói thêm rằng việc cập nhật sẽ được phát hành thông qua các bản phân phối "fast ring" và "slow ring".
Ý tưởng này đã được áp dụng từ Windows 10 preview; trong đó nếu lựa chọn "fast ring", người dùng sẽ nhận được các bản cập nhật một cách liên tục, còn nếu chọn "slow ring" họ sẽ được cập nhật chậm hơn nhưng ổn định, ít bug lỗi hơn. Microsoft mới đây cũng vừa giới thiệu chương trìnhWindows Update for Business, là chương trình được thiết kế để giúp các doanh nghiệp nhận được các bản update của Windows 10. Tương tự như phiên bản cho người dùng, doanh nghiệp cũng có thể lựa chọn hình thức phân phối "fast ring" hoặc "slow ring" nói trên, tùy vào mục đích và nhu cầu sử dụng của họ.
