![]() |
| Thông tin về MIcrosoft sản xuất điện thoại di động thông minh lại đang xôn xao trên mạng |
Steve Ballmer “không thèm chấp” Android
Microsoft có thành người hùng di động?
Peter Misek, nhà phân tích thuộc công ty Canaccord Adams (Mỹ) viết trong một báo cáo nghiên cứu rằng “Có khả năng rất cao là Microsoft gia nhập thị trường di động thông minh vào năm 2009 với việc tung ra thiết bị đầu tiên của mình tại Hội nghị Di động thế giới Mobile World Congress". Điều này có nghĩa (nếu là hiện thực) hạn chót cho hãng phần mềm lớn nhất thế giới Microsoft là đến tháng Hai sang năm phải hoàn thành công việc phát triển chiếc di động giả thiết này.
Từ lâu, người ta đã hy vọng Microsoft tung ra một phiên bản di động của máy nghe nhạc Zune – đối thủ của máy nghe nhạc iPod do Apple sản xuất nhưng công ty thường phủ nhận tin tức này. Lần này, một số blog công nghệ Mỹ còn nêu rõ tên mã của chiếc di động Microsoft là “Pink”.
Báo cáo của nhà phân tích nói trên cũng dự báo rằng thiết bị này hay điện thoại di động sẽ dựa trên chipset Tegra của Nvidia với doanh số từ 5-10 triệu chiếc trong năm đầu tiên. Nvidia đã từng tuyên bố chip Tegra nhằm đến các nhà phát triển di động chạy nền tảng Windows Mobile của Microsoft. Tegra là kiến trúc bộ xử lý phức hợp với nhiều xử lý phức tạp, mỗi xử lý được kiến trúc cho một loại nhiệm vụ đặc biệt – một CPU 800 MHz ARM, một bọ xử lý video HD, một bộ xử lý hình ảnh, một bộ xử lý âm thanh và chip đồ họa GeForce GPU.
Microsoft đã tuyên bố nhiều lần rằng họ không có kế hoạch tung ra chiếc di động của riêng mình. Scott Rockfeld, Giám đốc Windows Mobile của Microsoft xác nhận lần nữa trong một thông cáo là công ty không có kế hoạch làm điện thoại di động.
Tuy nhiên, cạnh tranh từ các hệ điều hành di động khác gần đây đã tăng sức ép lên Windows Mobile, đặc biệt với việc đại gia di động Nokia mua đứt cổ phần của tổ chức Symbianvà tung ra hệ điều hành này như một nền tảng nguồn mở. Ba trong 5 nền tảng di động thông minh chính là Linux, Symbian, Android đều là nguồn mở trong khi Windows của Microsoft và iPhone của Apple vẫn là “nguồn đóng”.
Mặc cho Microsoft phủ nhận, nhưng tin đồn hãng phát triển điện thoại di động đang được củng cố bởi việc Microsoft mua nhà sản xuất điện thoại thông minh Danger hồi tháng Tư vừa qua. Danger nay là một phần của đội Premium Mobile Experiences mới của Microsoft – một đội trong nhóm Mobile Communications Business của Bộ phận Thiết bị và giải trí của Microsoft.
Tại sao Microsoft cần di động của riêng mình?
Michael Gartenberg, nhà quan sát ở Silicon Valley nghĩ Microsoft sẽ không làm chiếc di động của riêng mình vì làm như vậy sẽ có khả năng phá hủy các quan hệ đối tác với các công ty bán di động chạy nền tảng Windows Mobile như Motorola, Palm và HTC.
Nhưng vấn đề là Windows Mobile không phải là hệ điều hành máy tính Windows, thiếu cả thị phần lẫn giá cạnh tranh. 20 triệu giấy phép sử dụng Windows Mobile đã bán được không đem lại nhiều cho Microsoft (với mức phí 8-15 USD/chiếc di động), theo công ty phân tích thị trường Strategy Analytics.
Trong lúc đó, Apple chỉ tung ra 6,9 triệu iPhone đã kiếm về doanh thu 4,6 tỷ USD, chưa kể những dịch vụ khác bán qua iPhone như dịch vụ tải nhạc, phim iTunes và kho ứng dụng iPhone App Store…
Bởi vậy, Microsoft có lẽ phải bán 300 triệu giấy phép Windows Mobile – tức gần 1/3 thị trường di động – với giá 15 USD để đạt con số gần 4,6 tỷ USD doanh thu như Apple. Điều đó khó xảy ra được vào năm tới, thậm chí năm 2010 hay sau đó. (Đó là chưa kể đến việc HTC đang chạy theo Android của Google).
Liệu Microsoft có thể làm nên một chiếc iPhone? Có thể là không. Song công ty không cần phải xây dựng một chiếc iPhone làm gì mà chỉ cần phát triển một cái gì đó tốt hơn những chiếc di động đang chạy Windows Mobile, Palm OS. Điều đó không quá khó, đặc biệt với sự giúp đỡ của Dange.
Vậy thì cái thu về là gì? Kể cả Microsoft có thể bán 1 triệu chiếc di động nhãn hiệu Microsoft vào sang năm với giá rất thấp, 300 USD giá bán lẻ, bằng một nửa giá iPhone – - đã có thể thu về tương đương doanh thu 300 triệu USD từ Windows Mobile. Cộng với phí từ bán ứng dụng, một số xu phát sinh từ tìm kiếm Live Search, tiềm năng tích hợp máy chơi game Xbox… Do đó, việc Microsoft phát triển điện thoại di động không phải là ý tưởng ngu ngốc nhất mà người ta đang xôn xao.
Tổng hợp
