![]() |
Theo ông Keshav S Dhakad, Thẩm phán cao cấp, Trung tâm Phòng chống Tội phạm mạng, Microsoft Châu Á - Thái Bình Dương, tội phạm mạng đang ngày càng gia tăng trên quy mô toàn cầu, gây ra những hậu quả nghiêm trọng.
Tội phạm thiên về sử dụng mã độc đang gây ra hậu quả nặng nề cho các chính phủ, cá nhân và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (đặc biệt là lĩnh vực tài chính) trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam.
Các mã độc đang gia tăng theo cấp số nhân về cả số lượng, hình thức chủng loại cũng như mức độ đe dọa, gây ra những thiệt hại khó lường nếu không được cảnh báo như đánh cắp thông tin mật, thông tin cá nhân, mật khẩu đăng nhập, chiếm dụng email, tài khoản mạng xã hội…
Ngoài ra đó còn là các hành vi gây ra sự gián đoạn của hệ thống CNTT, gián đoạn cho các mạng quan trọng, tấn công từ chối dịch vụ…
Trước thực tế trên, bộ phận Phòng chống Tội phạm số (Digital Crimes Unit – DCU) của Microsoft đang đưa các tổ chức tội phạm mạng thu lợi bất chính qua việc phát tán các mã độc nguy hiểm vào “tầm ngắm” để tiến hành các hoạt động pháp lý, kĩ thuật nhằm phá bỏ, đánh sập những mạng lưới mã độc (như botnets – các mạng máy tính ma), giải phóng các thiết bị đang trong quá trình bị nhiễm độc trên phạm vi toàn cầu.
“Các đối tác của bộ phận Phòng chống Tội phạm số Microsoft cùng những chuyên gia về tội phạm mạng trong khắp các ngành, chính phủ và cơ quan thực thi pháp luật… đang cùng xác định và loại bỏ những mối đe dọa về tội phạm mạng đang tác động lên hệ sinh thái kĩ thuật số trên toàn cầu”, ông Keshav S Dhakad nói.
Cũng theo ông Keshav S Dhakad, Bộ phận Phòng chống Tội phạm số của Microsoft đang triển khai một chương trình đặc biệt có tên gọi “Chương trình Thẩm định Nguy cơ an ninh mạng trên toàn cầu” (Global Cyber-Threat Intelligence Program) nhằm biến công nghệ đám mây trở nên thông minh hơn trong việc ứng phó với các mối đe dọa từ tội phạm mạng, đồng thời nâng cao mức độ bảo toàn cho người dùng khiến họ tin tưởng hơn vào dữ liệu của mình trên đám mây, giúp tập trung, yên tâm hơn trong các hoạt động.
Trước đó, tại hội nghị bàn tròn với các doanh nghiệp Việt Nam diễn ra cuối tháng 11/2015, ông Jean Philippe Courtois, Chủ tịch Microsoft Toàn cầu cũng đã khẳng định Microsoft sẽ đẩy mạnh hỗ trợ Việt Nam trước vấn nạn tội phạm mạng.
Microsoft thông qua Trung tâm Điều hành An ninh mạng, nhóm An ninh Mạng dành cho Doanh nghiệp mới sẽ cung cấp các giải pháp từ hệ sinh thái an ninh, nhằm cung cấp nền tảng toàn diện, phản ứng nhanh, đảm bảo an ninh cho các doanh nghiệp cũng như cách thức các công nghệ đa dạng để bảo vệ khách hàng khỏi sự tấn công nhận dạng, những mất mát dữ liệu và mã độc.