Microsoft giảm giá SQL Server 2008 để cạnh tranh
Microsoft sẽ vẫn tiếp tục chiến lược dài hơi giảm giá SQL Server 2008 để cạnh tranh với các đối thủ Oracle và IBM.
![]() |
SQL Server 2008 sẽ xâm nhập thị trường với 1 cái giá hết sức cạnh tranh |
Giá bán lẻ cho mỗi bộ xử lý sẽ vẫn ở mức 24.999 USD cho cơ sở dữ liệu (CSDL) Enterprise Edition như trong SQL Server 2005, so với con số 40.000 USD mỗi CPU - cái giá không hề thay đổi từ phiên bản trước- cho CSDL 11g Enterprise Edition của Oracle.
Theo Francois Ajenstat, giám đốc quản lý sản phẩm SQL Server, các quan chức Microsoft hy vọng một cái giá thấp hơn có thể giúp họ cạnh tranh với 11g. Thêm vào đó, Microsoft cũng đang tìm kiếm cách giảm tổng chi phí để sở hữu bằng cách không thu phí cho một số tính năng trong những trường hợp nhất định. “Tôi nghĩ đây thực sự là một điểm khác biệt của Microsoft so với Oracle - kẻ vẫn tiếp tục thu phí cho tất cả những chức năng họ thêm vào”, Ajenstat nói.
Sự khác biệt này hết sức quan trọng với Microsoft khi công ty này đưa ra thế hệ CSDL tiếp theo của mình hàng tháng sau sự xuất hiện của 11g của Oracle và DB2 9,5 của IBM.
“Microsoft cho rằng khách hàng luôn phải trả thêm tiền bản quyền để có thêm những chức năng khi sử dụng sản phẩm của đối thủ của họ”, Matt Aslett, một chuyên gia phân tích của The 451 Group nói. “Tuy nhiên, khi họ tập trung hạ giá thành như lợi thế của mình, họ phải đối mặt với rất nhiều thử thách, không chỉ từ những CSDL mã nguồn mở”.
Nhà phân tích Donald Feinberg của Gartner lại cho rằng ngoại trừ Oracle Real Application Clusters, 3 nhà sản xuất CSDL lớn - IBM, Microsoft và Oracle- là ngang tài ngang sức. “Tuy nhiên một số tính năng trong SQL Server 2008 là những bước nhảy vọt. Ví dụ, tính năng File Streams hoàn toàn giống với Secure Files của Oracle, nhưng bạn được miễn phí với Microsoft và phải trả tiền cho Oracle. Microsoft có tính năng nén hàng và cột không thu phí, Oracle có tính năng nén hàng trong 11g, và nó thu phí”.
Giá thành hạ và sự tương thích với Windows cũng như các sản phẩm khác của Microsoft mang lại cho Microsoft những lợi thế rõ rệt để vượt lên đối thủ của mình mặc dù họ thua kém đối thủ bởi chiều sâu và chiều rộng những tính năng, Aslett nói. Trong bản báo cáo công bố sớm hơn tháng này, ông dự đoán BI (Business Intelligence- công nghệ ứng dụng thông tin vào việc ra quyết định) sẽ trở thành mặt trận cạnh tranh chính khi IBM mua Cognos và Oracle mua Hyperion Solution.
“Không phải ngẫu nhiên mà Microsoft tung ra Windows Server 2008, SQL Server 2008 và Visual Studio 2008 cùng lúc, mặc dù sự ra mắt đó có thể phải kéo dài cả năm trời”, ông nói. Ông thừa nhận công ty đang tập trung để quảng bá cái mà ông gọi là sự khác biệt về giá trị so với 2 sản phẩm còn lại. Tích hợp giữ SQL Server và những công cụ khác như Office SharePoint Server chính là chìa khóa để Microsoft tiếp cận BI.
Theo VTC/ eWeek
