![]() |
Phần mềm giả mạo được thiết kế giống sản phẩm của Microsoft nhằm lừa khách hàng, những phần mềm này có thể chứa virus và gián điệp độc hại. Ảnh: Microsoft |
ICTnews - Hãng phần mềm lớn nhất thế giới Microsoft đã gửi 52 đơn kiện các hãng bán lại đến 13 quốc gia. Những hãng này đã bán phần mềm giả mạo qua Internet.
15 trong số các đơn kiện liên quan đến những phần mềm đã được chính quyền Trung Quốc phát hiện ra trong năm nay, Microsoft nói trong một thông báo bằng email. Ngoài ra, hãng cũng gửi 22 đơn kiện lên các quan chức thực thi luật pháp tại 12 quốc gia. 15 đơn kiện còn lại được đệ lên các cơ quan chức năng ở Mỹ.
Theo Microsoft, vi phạm bản quyền tác giả khiến ngành công nghiệp phần mềm PC mất đi khoảng 40 tỷ USD doanh thu. Công ty nói phần mềm giả, là những phần mềm được thiết kế trông giống như những sản phẩm Microsoft chính hãng nhằm lừa khách hàng, có thể chứa những virus và gián điệp độc hại.
“Mỗi ngày, việc vi phạm bản quyền phần mềm trên khắp thế giới đặt vô số người tiêu dùng vào thế rủi ro. Những phần mềm giả mạo này được bày bán trên Internet”, Chủ tịch hiệp hội Microsoft (Microsoft Association) David Finn nói trong một thông báo.
Ngoài nước Mỹ, những quốc gia mà Microsoft gửi các đơn kiện đi bao gồm Bỉ, Canada, Pháp, Đức, Trung Quốc, Ấn Độ, Ireland, Italia, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Phi và Anh.
Mạnh Nguyên
Theo Bloomberg
