
Microsoft vừa cho biết phiên bản hiện tại của hệ điều hành Windows Server là Windows Server 2008 R2 sẽ là phiên bản hệ điều hành cuối cùng hỗ trợ Itanium. Hãng phần mềm này còn thông báo các sản phẩm phần mềm SQL Server 2008 R2 và Visual Studio 2010 sẽ là những phiên bản cuối cùng của cơ sở dữ liệu và công cụ của các nhà phát triển phần mềm chạy trên nền tảng chip Itanium của Intel.
Giám đốc kỹ thuật cấp cao dòng sản phẩm Windows Server, ông Dan Reger nói quyết định đó phản ảnh thực tế là các phiên bản 64-bit của các bộ xử lý x86 truyền thống có thể xử lý được cả những tải công việc có đòi hỏi cao. “Sự phát triển tự nhiên của kiến trúc x86 64-bit ('x64') đã dẫn tới việc tạo ra những bộ xử lý và máy chủ có thể cung cấp khả năng mở rộng và độ tin cậy cần thiết cho những tải công việc thiết yếu hiện nay”, ông Reger viết trên blog. "Chỉ mới trong tuần này thôi, cả Intel và AMD đã công bố những bộ xử lý mới có số lượng lõi xử lý lớn, và những máy chủ có từ 8 bộ xử lý x64 trở lên hiện đã được cung cấp bởi hàng chục nhà sản xuất máy chủ. Những máy chủ như vậy chứa từ 64 đến 96 lõi xử lý, và trong tương lai sẽ có nhiều lõi xử lý hơn nữa".
Quyết định này lại là một cú đánh nữa vào bộ xử lý Itanium, một bộ xử lý từng được Intel quảng cáo là tương lai của điện toán phổ thông, đặc biệt là trong các máy chủ. Tuy nhiên, thị trường đã hướng tới một kiến trúc ít cực đoan hơn do đối thủ cạnh tranh của Intel là Advanced Micro Devices đề xuất, trong đó bổ sung thêm các phần mở rộng 64-bit vào các bộ xử lý x86 được sử dụng bởi các máy chủ và máy tính phổ thông. Microsoft đã cung cấp phiên bản 64-bit của Windows Server cho cả hai loại chip đó, mặc dầu các phiên bản x64 đã chứng tỏ được sự phổ biến cao hơn nhiều so với các phiên bản Itanium.
Bất chấp cảnh báo về sự hỗ trợ của đại chúng, bộ xử lý Itanium vẫn là một bộ xử lý quan trọng khi được sử dụng trong các dòng máy chủ cao cấp của HP và Intel vẫn tiếp tục đưa ra những phiên bản mới, gần đây nhất là bộ xử lý Itanium 9300, được giới thiệu vào tháng 2/2010.
Ông Reger cũng lưu ý rằng, Microsoft sẽ vẫn cung cấp sự hỗ trợ - mặc dù không có trong các phiên bản sản phẩm mới của mình - trong một thời gian nhất định. "Hỗ trợ của Microsoft cho những sản phẩm này sẽ vẫn tiếp tục tuân thủ theo chính sách vòng đời hỗ trợ của Microsoft," ông Reger cho biết. "Sự hỗ trợ phổ thông của Windows Server 2008 cho các hệ thống sử dụng bộ xử lý Itanium (và phiên bản R2) sẽ kết thúc, theo đúng quy định trong chính sách đó, vào ngày 9/7/2013, trong khi hỗ trợ mở rộng sẽ còn tiếp tục cho tới ngày 10/7/ 2018. Tức là còn có thêm 8 năm hỗ trợ nữa".
Theo Cnet