Windows-Phone-7-Marketplace.jpg

Đây là động thái mới nhất cho thấy chiến lược ứng dụng di động của Microsoft muốn định vị Marketplace là nguồn phần mềm di động chất lượng cao. Mục tiêu của Microsoft là muốn cân bằng giữa số lượng ứng dụng và trải nghiệm khách hàng về các ứng dụng Windows Phone 7. “Trong mấy tuần gần đây, một số công ty đã xuất bản hàng trăm ứng dụng trong chỉ vài ngày”, Todd Brix, một blogger của Microsoft chuyên về Windows Phone viết. “Mặc dù những ứng dụng này đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn của chúng tôi, và mang lại cho khách hàng sự lựa chọn thoải mái về nội dung, song chúng tôi nhận thấy xuất bản ứng dụng với số lượng lớn như vậy đang khiến trải nghiệm khách hàng bị sa sút”.

Không những thế, gần đây Microsoft còn xóa một số ứng dụng di động của những công ty phát triển lớn trên Windows Phone Marketplace, bởi Microsoft cho rằng những ứng dụng này cần hoàn thiện hơn. Brix lưu ý rằng những ứng dụng bị xóa có thể được xuất bản lại một khi nội dung đã được tinh lọc đầy đủ.

Như vậy, không như các đối thủ Apple và Google, Microsoft dường như không tham gia vào cuộc đua số lượng ứng dụng trên chiến trường smartphone. Ngoài ra, để sắp xếp lại Windows Phone Marketplace, Microsoft dự định sẽ xuất bản hướng dẫn dành cho các nhà phát triển, để giúp các nhà sáng tạo nội dung xây dựng “những ứng dụng hấp dẫn, mang lại trải nghiệm đặc biệt địa phương hoặc có mục tiêu hẳn hoi, mà không phải tạo ra hàng chục ứng dụng”, Brix viết.

Theo hãng nghiên cứu IHS Screen Digest, doanh thu của 4 gian hàng ứng dụng di động hàng đầu thế giới dự đoán sẽ tăng 77,7%, lên 3,8 tỷ USD trong năm nay. Trong đó, App Store của Apple sẽ chiếm 75% doanh số thị trường ứng dụng di động. Tuy vậy, nếu chiến lược của Microsoft thành công với người dùng Phone 7, nó có thể giúp đại gia phần mềm tạo ra nhiều doanh thu trên mỗi ứng dụng hơn so với các đối thủ.

Theo News Factor