– Toàn miền Bắc bắt đầu bước vào một đợt nắng nóng mới với nền nhiệt chủ yếu dao động từ 35-37 độ. Dự kiến áp thấp nóng sẽ gây nắng nóng ít nhất 3-4 ngày tới ở miền Bắc, kéo dài tới sát ngày thi đầu tiên của đợt thi ĐH thứ 2 (9, 10/7).

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết: Do ảnh hưởng của rìa đông nam áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên bắt đầu từ ngày 3/7 ở vùng Đồng bằng, Trung du Bắc Bô, các tỉnh bắc và trung Trung Bộ, tỉnh Bình Định và Phú Yên đã xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 36 độ, một số nơi cao hơn như Láng (Hà Nội) 36,5 độ; Tương Dương (Nghệ An) 36,2 độ; Hương Khê (Hà Tĩnh) 36,3 độ; An Nhơn (Bình Định) 36,2 độ; Tuy Hòa (Phú Yên) 37,6 độ.

Miền Bắc nắng nóng đến sát đợt thi ĐH thứ 2 (Ảnh: Lê Anh Dũng)

Dự báo trong một vài ngày tới, ở vùng Đồng bằng, Trung du Bắc Bô, các tỉnh bắc và trung Trung Bộ, tỉnh Bình Định và Phú Yên sẽ tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ.
 

Hiện tại, nhiệt độ của Hà Nội là 32 độ, nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể lên tới 36 độ, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng là 27 độ. Nền nhiệt này ở Hà Nội sẽ duy trì ít nhất từ 3-4 ngày nữa.

Nhiệt độ của toàn vùng đông Bắc bộ dao động từ 33-36 độ, thấp nhất từ 24-27 độ. Trong khi đó, khu vực phía tây Bắc bộ có không khí mát mẻ hơn khi nền nhiệt dao động từ 30-33 độ (cao nhất), 23-26 độ (thấp nhất).
 

Toàn bộ khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và Nam Bộ đều nắng nóng, nền nhiệt từ 33-36 độ. Riêng Tây Nguyên mát mẻ hơn, nhiệt độ dao động từ 30-33 độ.

C.Quyên