
Noel rét đậm ở miền Bắc
Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết: “Năm 2009 rét đậm đến sau đợt Noel, còn năm nay rét đậm rơi đúng vào thời điểm này. Diễn biến này đúng chiều với tình hình năm nay, khi rét đậm đến sớm hơn và cường độ rét mạnh hơn năm 2009”.
Do chiều và tối 24/12 mới tràn về đến Bắc Bộ nên sau Noel, không khí lạnh mới lan tỏa đến các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ.
Dự kiến, nhiệt độ thấp nhất của khu vực đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) sẽ dao động trong khoảng 15-17 độ. Các tỉnh vùng núi phía Bắc nhiệt độ thấp hơn, duy trì ở mức 11-13 độ, đêm và sáng có thể giảm mạnh xuống 7-9 độ.
![]() |
| Đúng dịp Noel, một đợt không khí lạnh mới sẽ tràn về các tỉnh Bắc Bộ |
Khu vực phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió đông bắc cấp 2 – 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ.
Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25 độ.
Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ.
Tây Nguyên rét đậm khi nhiệt độ xuống còn 16-19 độ (thấp nhất) và 25-28 độ (cao nhất). Nam Bộ ấm áp với nền nhiệt từ 21-24 độ (thấp nhất) và 28-31 độ (cao nhất), trời không mưa, gió nhẹ. Riêng Hà Nội vẫn giá rét khi nhiệt độ xuống còn 17 độ (thấp nhất).
53 người chết, mất tích trên biển vì không khí lạnh
Đợt không khí lạnh cường độ rất mạnh (kéo dài từ 15/12 đến nay) có đặc điểm là kèm theo gió đông bắc thổi mạnh, biển động mạnh, sóng biển dâng cao. Theo thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Trung ương, tính đến ngày 21/12 đã có 6 người chết và 47 người mất tích vì ảnh hưởng trên biển của đợt không khí lạnh trên.
Cụ thể: Thừa Thiên Huế có 3 người
chết; Khánh Hòa có 2 người chết; 1 người chết là của tàu Phú Tân – thuộc
Vinalines.
Trong số 47 người mất tích có 1 người của Đà Nẵng, 1 người của Thừa Thiên Huế, 1
người của Bình Thuận, 23 người của tàu Phú Tân – thuộc tập đoàn Vinalines, 21
người của Vũng Tàu (trên 2 tàu bị chìm là BV 4248 và BV 4550).
Tính đến 21/12 đã có 26 tàu bị
chìm (Thừa Thiên Huế: 1; Quảng Ngãi: 7; Đà Nẵng: 5; Khánh Hòa: 1; Bình Thuận: 2;
Bà Rịa – Vũng Tàu: 7; Phú Yên 1; Trà Vinh: 2; tàu Phú Tân – VINALINES) và 1 tàu
mất liên lạc (tàu BV 4550TS của Bà Rịa – Vũng Tàu). Ngoài ra còn có 20 tàu khác
bị mắc cạn hoặc hư hỏng.
Theo báo cáo của Bộ tham mưu - Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, hiện nay tàu SAR
cùng các tàu Dynamic, HQ629, CSB 1013, CSB 4033 và 1 máy bay trực thăng tiếp tục
quần thảo xung quanh khu vực tàu Phú Tân (của Vinamlines) bị chìm và đảo Cồn Cỏ
nhằm tìm kiếm những người bị mất tích đang trôi dạt trên biển.
Thiệt hại trên là khá bất ngờ bởi đợt không khí lạnh cường độ mạnh đã được dự
báo từ trước, có kèm các đặc điểm (như gió mạnh, sóng lớn). Và ngay trong ngày
15/12 (khi có bản tin đầu tiên về đợt không khí lạnh tăng cường), Văn phòng Ban
chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cho biết Văn phòng đã “thường xuyên cập
nhật và chuyển các bản tin dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung
ương về không khí lạnh tăng cường và rét đến Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống
lụt bão các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận, đề nghị thông báo cho
các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng
tránh; quản lý chặt chẽ những thuyền nhỏ hoạt động ven bờ để đảm bảo an toàn“.
Nhưng không hiểu vì lý do nào mà số thiệt hại về người vẫn xảy ra lớn như trên.
Cẩm Quyên
