- Diễn biến mới của áp thấp nhiệt đới và mưa, lũ ở khu vực miền Trung. Miền Bắc trở rét.
Miền Bắc trở rét
Sáng nay (14/10) không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, ngày và đêm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Bắc Bộ, bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.
Nhiệt độ các tỉnh miền Bắc sẽ giảm mạnh (thấp nhất là 18 – 21 độ, vùng núi xuống 15 độ). Riêng Hà Nội nhiệt độ giảm còn 22-23 độ (thấp nhất) kèm mưa vừa.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; Gió đông bắc trên vịnh Bắc Bộ mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động.
Chủ động cấm biển
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương , hồi 7 giờ ngày 14/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560km về phía Đông Đông Nam.
Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 50 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Bắc Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km và có khả năng mạnh lên thành bão.
Áp thấp nhiệt đới nhiều khả năng sẽ mạnh lên thành bão trong ngày mai, các địa phương cần chủ động cấm biển tàu thuyền để giảm thiệt hại (Ảnh: NCHMF)
Đến 7 giờ ngày 15/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 470km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh.
Trước tình hình này, Ban Chỉ đạo PCLBTW - Ủy ban QG tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Ban chỉ huy PCLB và TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Nghệ An đến Phú Yên cần tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng, tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Khu vực nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định là vùng biển phía Nam Vĩ Tuyến 19 và phía Bắc Vĩ tuyến 14.
Căn cứ tình hình cụ thể của địa phương, các tỉnh chủ động cấm biển, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền về bờ, vào nơi neo đậu đảm bảo an toàn, đặc biệt đối với các tàu thuyền đang hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa.
Lũ ĐBSCL vẫn căng, toàn miền Trung mưa lớn kéo dài
Lũ sông Mê Kông đang xuống, lũ đầu nguồn sông Cửu Long, vùng nội đồng Đồng Tháp Mười (ĐTM) và Tứ Giác Long Xuyên (TGLX) ít biến đổi và duy trì mức trên BĐ3 từ 0,1-0,4m; vùng cuối nguồn dòng chính sông Cửu Long đang lên và ở mức BĐ1-BĐ2.
Dự báo trong 1-2 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, vùng ĐTM và TGLX ít biến đổi, sau xuống chậm và còn ở mức cao. Đến ngày 17/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 4,75m (trên BĐ3: 0,25m), tại Châu Đốc ở mức 4,20m (trên BĐ3: 0,20m); tại các trạm chính vùng nội đồng ĐTM và TGLX ở trên mức BĐ3 từ 0,1-0,3m.
Lũ tại ĐBSCL còn căng thẳng đến hết tháng 10. Hiện đã có 43 người chết vì lũ tại ĐBSCL.
Trong khi đó, miền Trung đang đối mặt với đợt mưa lớn trên diện rộng Đêm ngày 13/10, mưa lớn tập trung chủ yếu ở khu vực Trung Trung Bộ, các khu vực khác có lượng mưa vừa, mưa nhỏ hoặc không mưa.
Lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 13/10 đến 01 giờ ngày 14/10 tại một số trạm mưa lớn như sau: Đồng Tâm (Quảng Bình) 68mm, Mai Hóa (Quảng Bình) 71mm, Đồng Hới (Quảng Bình) 67mm, Lệ Thủy (Quảng Trị) 93mm, Phong Mỹ (TT Huế) 65mm, Phú Ốc (TT Huế) 35mm, Hiệp Đức (Quảng Nam) 70mm, Nông Sơn (Quảng Nam) 80mm.
Thống kê trong 03 ngày (từ 19h/10/10 đến 19h/13/10), lượng mưa ở Đồng Hới (Quảng Bình): 113 mm; Kiến Giang (Quảng Bình): 211 mm; Lệ Thủy (Quảng Bình): 128 mm; Minh Hóa (Quảng Bình): 111 mm; Gia Vòng (Quảng Trị): 115 mm; Cửa Việt (Quảng Trị): 109 mm; Đông Hà (Quảng Trị): 128 mm; Ba Tơ (Quảng Ngãi): 90 mm.
Mưa lớn làm mực nước các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi đang lên; các sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh, từ Bình Định đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên có dao động nhỏ.
Hiện Miền Trung và Tây Nguyên đã có 4 người chết vì lũ.
Ngọc Anh