Từ 1/6/2014 đến hết năm 2014
người già, tăng ni, phật tử trên 70 tuổi, trẻ em và thương binh sẽ được sử dụng
miễn phí dịch vụ cáp treo tại Di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử.
Chương trình áp dụng cho toàn bộ du khách Việt Nam hành hương Yên Tử. Các đối
tượng được ưu tiên chỉ cần xuất trình các giấy tờ chứng minh liên quan. Đối với,
khách hành hương là người già trên 70 tuổi chỉ cần xuất trình CMND hoặc thẻ hội
viên Hội người cao tuổi; thương binh xuất trình thẻ thương binh.
Ngoài ra, từ 1/6 - 31/8/2018 chương trình cũng áp dụng đối với khách hành hương
là HSSV sinh sau năm 1993.
![]() |
Quần thể Di tích Yên tử - Trung tâm Phật giáo của nước Đại Việt thủa trước và
cũng là phát tích của Thiền Phái Trúc Lâm, hiện có 11 ngôi chùa, hàng trăm am
tháp. Chùa Đồng ở trên đỉnh núi cao nhất: 1068m so với mực nước biển.
Yên Tử còn nổi tiếng bởi vườn tháp Huệ Quang niên đại 1309 cổ kính. Đây là nơi
đặt xá lị của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Hành hương về với Yên Tử, du khách như
thoát khỏi thế giới trần tục, hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và
sống trong cảm giác hoài cổ xa xưa về một vùng đất thiêng. Đến với Yên Tử, hành
trình bằng phương tiện cáp treo để chiêm ngưỡng những cảnh đẹp Yên Tử, sẽ cho du
khách những cảm giác thú vị.
Cáp treo Yên Tử là 1 trong 5 tuyến cáp treo trên núi hiện đại nhất giúp du khách
dễ dàng thưởng ngoạn cảnh Yên Tử hay Bạch Vân Sơn với những đỉnh núi, những ngôi
chùa ẩn khuất giữa rừng già đại ngàn quanh năm mây phủ
Hệ thống cáp treo Yên Tử có 16 ca bin với công suất vận chuyển 700 khách/giờ sẽ
đưa du khách từ độ cao khoảng 50m lên độ cao 450m (so với mặt nước biển). Trước
đây thời gian đi bộ trên đoạn đường này mất khoảng 2 giờ, nay đi bằng cáp treo
chỉ mất 6 phút.
Sau khi xuống ga cáp treo ở gần chùa Hoa Hiên, du khách còn tiếp tục đi bộ đến
chùa Một Mái để tiếp tục cuộc hành trình trên hệ thống cáp treo thứ hai có tổng
chiều dài 900m, gồm 36 ca bin, công suất vận tải khoảng 1.800 khách/giờ.
B. An (tổng hợp)
