- Nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Cao Sĩ Kiêm nhận định việc miễn thuế Giá trị gia tăng (GTGT) cho tổ chức 100% vốn nhà nước xử lý nợ xấu việc tất yếu.

Trao đổi bên lề phiên thảo luận về dự thảo luật Thuế GTGT sửa đổi chiều nay (28/5), ông Kiêm lý giải vì "công ty này hoạt động không có lợi nhuận, không kinh doanh, chỉ giải quyết nhiệm vụ được giao, đánh thuế họ sẽ là không hợp lý".

Được biết tổ chức này sẽ đi vào hoạt động vào khoảng tháng 6 tới, và cũng sẽ được miễn thuế Thu nhập doanh nghiệp.

"Đây cũng là chính sách chiếu cố cho một doanh nghiệp đang giải quyết tình hình chung, là một lối thoát thực tế không cần bàn cãi", ĐB Thái Bình nói.

{keywords}
ĐBQH Cao Sĩ Kiêm (Thái Bình). Ảnh: Minh Thăng

Thảo luận tại hội trường, ĐB Nguyễn Thanh Hải (Hòa Bình) cho rằng 25 đối tượng được miễn thuế GTGT là nhiều, không phù hợp chiến lược cải cách thuế đến năm 2020. Trong khi đó, ĐB Trương Thị Huệ (Thái Nguyên) kiến nghị các luật về thuế đều nên càng đơn giản, dễ áp dụng càng tốt.

ĐB Cao Sĩ Kiêm nhận định một số điều chỉnh trong dự thảo luật về hạn mức, hoàn thuế... là tích cực, sẽ tạo điều kiện nhiều hơn cho doanh nghiệp trong việc dự trữ, lưu chuyển hàng hóa, tính toán thuận lợi hơn, bớt thủ tục, cũng như đem lại lợi trực tiếp cho người tiêu dùng.

"Vấn đề bây giờ là phải nhanh chóng đưa luật vào thực hiện với sự phối hợp tốt giữa các cơ quan liên quan", ông Kiêm nói.

Thực vật phải kiểm dịch trước khi nhập khẩu

Cũng trong chiều nay, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã đọc tờ trình về dự thảo luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật.

Trong đó, đáng chú ý có quy định Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thẩm quyền công bố dịch và công bố hết dịch trên địa bàn xã, huyện hoặc toàn tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ.

Bộ NN&PTNT chỉ thực hiện công bố dịch khi có dịch từ hai tỉnh trở lên và khi phát hiện có sinh vật gây kiểm dịch thực vật, sinh vật gây hại lạ, sinh vật gây hại nguy hiểm.

Dự thảo cũng quy định rõ kinh phí chống dịch trước hết là của chủ thực vật, nhà nước sẽ hỗ trợ khi cần thiết và từ các nguồn theo quy định, nhằm cụ thể và rõ ràng hơn trách nhiệm của chủ thực vật, tránh tình trạng chỉ dựa vào Nhà nước.

Đồng thời, trong trường hợp đột xuất, cấp bách (là những trường hợp dịch hại có nguy cơ bùng phát trên diện rộng) thì Bộ trưởng NN&PTNT quyết định xuất, cấp ngay thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia có giá trị tương ứng với thẩm quyền quyết định chi ngân sách của Bộ trưởng Tài chính (hiện nay là tương đương với 1 tỷ đồng).

Dự thảo cũng quy định về điều kiện hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, trước khi nhập khẩu phải phân tích nguy cơ dịch hại (thiết lập hàng rào kỹ thuật), cũng như làm rõ các loại thuốc bảo vệ thực vật nào không được phép đăng ký để sử dụng ở Việt Nam, những tổ chức, cá nhân được đăng ký thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam và những loại thuốc nào sẽ bị loại bỏ ra khỏi danh mục, nhằm loại bỏ dần các thuốc bảo vệ thực vật độc hại và gây ảnh hưởng đến môi trường.

Chung Hoàng