
Sự việc xảy ra vào khoảng 9h30p sáng 30/11.
Nạn nhân của vụ nổ là Phan Trọng Hiếu, Phan Văn Phú (11 tuổi), học sinh lớp 6 và Ngô Văn Phú (13 tuổi), học sinh lớp 8, Trường THCS Nguyễn Trãi.
Vụ nổ đã gây thương tích nặng cho 3 em học sinh, trong đó em Hiếu bị mất cả hai bàn tay và hai chân.
![]() |
|
Gia đình em Phan Trọng Hiếu đau xót chờ tin con trước phòng mổ tại Bệnh viện Đà Nẵng (Ảnh: Tuổi trẻ) |
Ngay sau khi phát hiện, gia đình đã đưa các em đến bệnh viện Đại Lộc cấp cứu và chuyển về Đà Nẵng phẫu thuật trong chiều nay.
Theo một người nhà nạn nhân, trong lúc đi chăn bò các em đã phát hiện một vật giống ca uống nước có sợi dây, tò mò chạm vào thì một tiếng nổ lớn phát ra khiến cả 3 em bị thương nặng.
Đến chiều cùng ngày, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được quả nổ gây sát thương cho 3 học sinh là loại gì. Nhận định ban đầu, đây là loại mìn còn sót lại thời kỳ chiến tranh.
Được biết, khu vực xảy ra vụ nổ trước đây là nơi đóng quân của quân đội chế độ cũ. Sau giải phóng nhiều người dân phát hiện nhiều bom mìn còn sót lại. Gần đây khu vực này được cơ quan quân sự có tổ chức rà phá bom mìn ở đây thì người dân mới được ra vào.
Vũ Trung
