![]() |
| Không ít dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực CNTT-TT đã "đứt gánh giữa đường" vì không kiếm đủ nguồn vốn đầu tư phát triển lâu dài. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. |
>> Đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực CNTT-TT: Vẫn còn nhiều quan ngại / IDG sẽ mở thêm hai quỹ đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam / 2 DN Việt Nam dự Vòng chung kết khởi nghiệp Echelon 2012 / Đại học FPT hợp tác cùng VCCI dạy sinh viên khởi nghiệp
Bộ Khoa học - Công nghệ (KH&CN) vừa giao Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp KH&CN cùng Văn phòng Phối hợp phát triển môi trường KH&CN nghiên cứu, triển khai đề án “Thương mại hóa công nghệ theo mô hình mẫu Thung lũng Silicon (Silicon Valley) tại Việt Nam”.
Mục tiêu của Đề án nhằm tạo môi trường để thu hút chất xám của các doanh nhân thành đạt, các nhà đầu tư mạo hiểm thành công, các luật sư, chuyên gia công nghệ… đến từ Silicon Valley (Mỹ). Đặc biệt, theo mô hình của Đề án, Thung lũng Silicon tại Việt Nam sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp start-up có khả năng thu hút nguồn vốn đầu tư mạo hiểm cho lĩnh vực công nghệ ngay từ khi còn là ý tưởng.
Theo quan sát của ICTnews, đây là một tin vui với các doanh nghiệp khởi nghiệp nói chung và doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực CNTT-TT nói riêng. Bởi trên thực tế, "bức tranh" doanh nghiệp start-up trong lĩnh vực CNTT-TT liên tục biến động về số lượng doanh nghiệp mới bước chân vào thị trường cũng như số lượng doanh nghiệp không "trụ nổi" vì không có nguồn vốn để đầu tư phát triển các ý tưởng, sản phẩm công nghệ mới.
Cách đây khá lâu, đã có giai đoạn các quỹ đầu tư mạo hiểm nước ngoài phát triển mạnh ở Việt Nam với những thương hiệu lớn như IDG Ventures, Vina Capital, Mekong Capital,... Gần đây, thị trường lại tiếp tục đón nhận thêm một số quỹ đầu tư mới như Cyber Agents của Nhật, FPT Capital của Tập đoàn FPT, Techcombank Capital của Tập đoàn Techcombank, CMC Fund của Tập đoàn CMC.. Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp start-up thì không dễ gì tiếp cận và khai thác được nguồn vốn từ các quỹ này.
Chia sẻ với báo giới mới đây, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân nhận xét rằng một số quỹ đầu tư mạo hiểm ở nước ngoài hoạt động ở Việt Nam tuy đạt được thành công, song hiệu quả đầu tư còn hạn chế vì 2 yếu tố: giới khoa học, doanh nghiệp chưa biết đến và hệ thống cơ chế chính sách phần nào hạn chế tiếp cận của doanh nghiệp, giới khoa học Việt Nam với quỹ đầu tư mạo hiểm nước ngoài. Luật Công nghệ cao cũng đề cập đến quỹ đầu tư mạo hiểm, nhưng vì một số ràng buộc trong chính sách, đặc biệt là Luật Ngân sách Nhà nước nên vẫn chưa thể thành lập được.
"Nếu chúng ta không nhanh chóng xây dựng hệ thống quỹ đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam thì sẽ mất thị phần trên thị trường chuyển giao công nghệ cũng như đầu tư mạo hiểm trong nước", Bộ trưởng Nguyễn Quân nhấn mạnh.
Để tháo gỡ khó khăn nêu trên, trong đề án “Thương mại hóa công nghệ theo mô hình mẫu Thung lũng Silicon tại Việt Nam" đã dự kiến thành lập quỹ đầu tư xã hội dành cho ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam được đặt tên “Quỹ Khởi nghiệp Việt Nam - Startup Vietnam Foundation”. Quỹ này được xây dựng theo phương thức huy động các tổ chức, cá nhân đóng góp theo mô hình của Thung lũng Silicon (Mỹ). Dự kiến từ năm 2014, quỹ đầu tư mạo hiểm không chính thức đầu tiên của Việt Nam này sẽ bắt đầu khởi động hoạt động tài trợ cho một số dự án ban đầu.
Dự kiến trong giai đoạn 2013 - 2014, Đề án sẽ thực hiện một chương trình đào tạo hỗ trợ khởi nghiệp cho học viên là các doanh nghiệp khởi nghiệp tiềm năng tại Việt Nam do các chuyên gia có kinh nghiệm đến từ Thung lũng Silicon Hoa Kỳ hướng dẫn. Đồng thời, sẽ tổ chức sự kiện Ngày khởi nghiệp (Demo Day) cho các học viên tốt nghiệp chương trình đào tạo hỗ trợ khởi nghiệp; thành lập quỹ đầu tư xã hội dành cho ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam được đặt tên “Quỹ Khởi nghiệp Việt Nam - Startup Vietnam Foundation”; hỗ trợ gọi vốn đầu tư trong và ngoài nước cho một số doanh nghiệp khởi nghiệp tiềm năng; giới thiệu doanh nghiệp khởi nghiệp tiềm năng của Việt Nam tiếp cận các quỹ đầu tư mạo hiểm, mạng lưới tổ chức đào tạo hỗ trợ khởi nghiệp tại Hoa Kỳ.
