Inwatch B có trọng lượng 75g, sử dụng khung kim loại với đường vát cắt kim cương, mặt đồng hồ cảm ứng kích thước 1.56 inch, độ phân giải 240x240 với thiết kế tràn màn hình thời trang, sang trọng kết hợp với dây đeo bằng nhựa chắc chắn.
Về cấu hình, Inwatch B chạy CPU MTK6260A xung nhịp 533MHz, RAM 128MB, ROM 64MB, hỗ trợ thẻ nhớ lên tới 32GB:
Kèm theo máy chỉ có sách hướng dẫn sử dụng, cáp kết nối:
Cho phép xem giờ với ba giao diện đồng hồ khác nhau:
Inwatch B có khả năng kết nối với smartphone chạy hệ điều hành Android, iOS. Về tính năng, máy có đầy đủ các tính năng như kết nối với smartphone chạy Android, iOS qua Bluetooth 3.0 để nhận thông báo, nhắc cuộc gọi, theo dõi sức khỏe, theo dõi giấc ngủ, đếm bước đi, bước chạy. Ngoài ra còn có tính năng khá hay là chống mất điện thoại, tìm điện thoại (khi chiếc smartphone ra khỏi tầm kết nối, chiếc đồng hồ sẽ phát ra âm báo động để cảnh báo đến người dùng):
Máy hỗ trợ khe cắm thẻ SIM để nghe gọi, nhắn tin, kết nối Internet độc lập như một chiếc điện thoại:
Tích hợp camera VGA để chụp ảnh, quay phim:
Đồng hồ được trang bị viên pin 350mAh có thể tháo rời, cho thời gian gọi lên tới 3 giờ, thời gian chờ lên tới 1 tuần:
Cổng microUSB để sạc máy pin, kết nối với máy tính truyền dữ liệu:
Núm xoay bố trí ở cạnh phải của máy khá giống với Apple Watch, có chức năng khoá và mở màn hình:
Thử nghiệm ngoài trời cho thấy màn hình của Inwatch B hiển thị khá tốt:
Đọ dáng với Apple Watch: