- Các bác sỹ của Trung tâm nghiên cứu và đào tạo can thiệp tim mạch (BV Đại học Y Hà Nội) đã trình diễn kỹ thuật mổ tim qua cầu truyền hình trực tiếp tới một hội nghị Quốc tế để trao đổi kinh nghiệm.

Sáng 7/9, đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo can thiệp tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, đã trình diễn kỹ thuật can thiệp tim mạch 5 ca mổ tim bẩm sinh (cháu nhỏ nhất mới hai tuổi) qua cầu truyền hình trực tuyến với các BS tại Hội nghị Tim mạch can thiệp bẩm sinh và cấu trúc tim lần thứ IV Châu Á - Thái Bình Dương tại Hồng Kông, Trung Quốc (diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8/9).

{keywords}

Hình ảnh việc phẫu thuật được trình diễn qua cầu truyền hình trực tiếp tới Hội nghị



Người chủ trì thực hiện các ca can thiệp tim mạch lần này là Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo can thiệp tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, TS. BS Nguyễn Lân Hiếu.

Các đồng nghiệp nước ngoài tham dự Hội nghị qua cầu truyền hình có thể trực tiếp đặt câu hỏi, trao đổi kinh nghiệm với đội ngũ các bác sĩ đang thực hiện ca phẫu thuật.

Ông Hiếu cho biết 5 ca can thiệp tim lần này đều được phẫu thuật miễn phí, cả 5 người bệnh sức khỏe đang dần dần hồi phục và sẽ xuất viện sau 3 ngày.

GS. TS Nguyễn Lân Việt, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo can thiệp tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết can thiệp tim mạch là lĩnh vực mới ở Việt Nam.

“Tuy tiếp cận sau các nước trên thế giới về phương pháp này, nhưng chúng ta lại có nhiều kinh nghiệm vì Việt Nam có rất nhiều ca tim bẩm sinh. Can thiệp tim mạch là phương pháp tối ưu hiện nay trong điều trị tim bẩm sinh. Đây là phương pháp an toàn, giảm thiểu thời gian hậu phẫu và tiết kiệm chi phí điều trị cho bệnh nhân”, ông cho hay.

Hiện nay, cả nước còn rất nhiều trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh.

Theo thống kê, hằng năm 1% số trẻ sinh ra, tương đương 16.440 em mắc các dị tật về tim, luôn có hàng nghìn ca chờ phẫu thuật tại các bệnh viện.

C.Quyên