- “Sau khi bình tâm, gia đình chúng tôi nhận thức lại việc tử vong của Lại
Thị Hồng Nga không phải tai biến do mổ xoang nên xin bãi nại về việc tử vong của
thân nhân.”
Bà mẹ trẻ mổ xoang nhưng lại chết vì…u não?
Ngày 27/9, báo VietNamNet đã nhận được đơn xin bãi nại của gia đình bệnh
nhân Lại Thị Hồng Nga.
![]() |
Đơn bãi nại của gia đình bệnh nhân. Ảnh: Thanh Huyền. |
Theo đó, gia đình bệnh nhân đã làm đơn gửi các ban ngành liên quan, cho
biết sau khi làm việc với Ban giám đốc Bệnh viện Nguyễn Trãi ngày 13/8, được
giải thích rõ và hiểu ra chị Lại Thị Hồng Nga tử vong do u não, phù não gây chèn
ép, liệt thần kinh.
Do đó, gia đình bệnh nhân mong các bác sĩ của Bệnh viện Nguyễn Trãi thông
cảm cho những suy nghĩ và việc làm trong lúc mất mát, bức xúc của mình.
Về khía cạnh chuyên môn, phía bệnh viện giải thích cho gia đình bệnh nhân:
chị Nga nhập viện khoa Nội A3 vì viêm phổi. Bệnh nhân Nga có tiền sử đau đầu mỗi
khi thời tiết thay đổi. 2 tuần sau chị Nga được chuyển qua khoa Tai – mũi – họng
bởi nghi viêm xoang.
Do chụp CT Scan để kiểm tra phần xoang nên chỉ lấy xương vùng mũi làm tiêu
chuẩn, trên phim có thấy 1 phần não nhưng không rõ ràng. Đó là lý do tại sao
không phát hiện bệnh lý ở não dù chị Nga bị u não.
Chị Nga được chẩn đoán bị viêm mũi xoang quá phát, dị dạng cuốn mũi 2 bên
(xương cuốn mũi có điểm tiếp xúc với vách ngăn làm nhức đầu). Bác sĩ chỉ tách
dính cuốn mũi khỏi vách ngăn, đốt cuốn mũi dưới để giảm phù nề cho bệnh nhân hết
nghẹt mũi chứ không hề móc xoang, bởi thế không thể có tai biến sau mổ được.
Sau mổ sức khỏe bệnh nhân bình thường, nên được bỏ thuốc giảm đau, thuốc
đau nữa đầu và được xuất viện. Tới ngày 19/7 (16 ngày sau mổ) bệnh nhân than mệt
vào nằm khoa Nội D5 của bệnh viện. Ngay trong đêm bệnh nhân than đau, được đưa
đi chụp CT não và phát hiện u não gây chèn ép. Diễn tiến bệnh trở nặng quá
nhanh, bệnh nhân đã tử vong vào ngày 23/7.
Ngay lập tức Bệnh viện Nguyễn Trãi họp Hội đồng chuyên môn và xác định
nguyên nhân cái chết của bệnh nhân Nga do u não chèn ép gây tụt não.
• Thanh Huyền