![]() |
Ảnh: Thanh Hải |
ICTnews - Từ ngày 15/12, mạng di động MobiFone sẽ giảm cước cuộc gọi 20%, áp dụng cho các dịch vụ và các hướng gọi nội mạng, liên mạng.
- Bộ TT&TT đồng ý VNPT giảm 20% cước di động
- Kiềm chế giảm cước để bảo vệ doanh nghiệp mới
Ông Lê Ngọc Minh, Giám đốc MobiFone nói “Di động đã trở thành một vật dụng và hành trang không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại của mọi người, trước sự tăng giá chóng mặt của nền kinh tế, chúng tôi muốn giúp khách hàng của mình giảm chi tiêu hàng tháng nhờ giảm cước di động”.
Theo quyết định này, giá cước hòa mạng mới dịch vụ điện thoại di động trả sau MobiGold chỉ còn 109.000 đồng/máy/lần (so với trước là 136.364 đồng/máy/lần), cước thuê bao tháng giữ nguyên là 54.545 đồng/tháng. Cước thông tin gọi nội mạng áp dụng cho dịch vụ MobiGold giảm xuống còn 98,18 đồng/6 giây đầu + 16,36 đồng/1 giây tiếp theo và cước gọi ngoại mạng là 109,09 đồng/6 giây đầu + 18,18 đồng/giây tiếp theo.
Giá cước cuộc gọi nội mạng của dịch vụ MobiCard cũng giảm xuống 20% còn 159,09 đồng/6 giây đầu + 26,52 đồng/1 giây tiếp theo, cước cuộc gọi liên mạng còn 180,90 đồng/6 giây đầu + 30,15 đồng/1 giây tiếp theo.
Với dịch vụ di động trả trước thuê bao ngày Mobi4U, cước thuê bao ngày còn 1.391 đồng/ngày/máy, cước cuộc gọi nội mạng giảm xuống 127,27 đồng/6 giây đầu tiên+ 21,21 đồng/1 giây tiếp theo, cước cuộc gọi liên mạng còn 136,6 đồng/6 giây đầu tiên + 22,73 đồng/1 giây tiếp theo.
Đồng hành với các dịch vụ trên, cước cuộc gọi nội mạng của dịch vụ MobiQ cũng giảm còn 174,54 đồng/6 giây đầu tiên + 29,09 đồng/1 giây tiếp theo, cước gọi liên mạng là 201 đồng/6 giây đầu tiên + 33,64 đồng/1giây tiếp theo.
MobiFone cho biết đã chuẩn bị cho đợt giảm cước mạnh mẽ vào cuối năm bằng việc đầu tư phát triển mạng lưới "thần tốc", lời ông Minh, đưa tổng số trạm phát sóng trên toàn quốc lên đến gần 7.000 trạm, áp dụng nhiều công nghệ mới để tối ưu hóa mạng lưới như AMR, EHF..., ngoài ra, dung lượng GPRS cũng đã được mở rộng lên 2,8 triệu.
Thái Khang
