Mobi.jpg
MobiFone đã hoàn tất phương án chống nghẽn mạng và dịp Tết Kỷ Sửu

Đây là kế hoạch nhằm tăng cường khả năng đáp ứng của mạng di động được triển khai kéo dài 3 tháng liên tục (từ tháng 9/2008) với hàng loạt những thay đổi, nâng cấp, đầu tư mới về mặt kỹ thuật và đào tạo, chuẩn bị đội ngũ để đáp ứng nhu cầu sử dụng tăng đột biến của khách hàng tại thời điểm Tết Dương Lịch và Âm Lịch.

Ông Đinh Việt Hưng, Trưởng phòng Giá cước Tiếp thị của MobiFone cho biết trong 3 tháng vừa qua, MobiFone đã lắp thêm tổng đài ở Hà Nội, TP. HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng; tăng dung lượng truyền dẫn GPRS ra Internet từ 2x16 Mb/giây lên 2 x 32 Mb/ giây.

Chỉ riêng khu vực TP.HCM, MobiFone đã lắp mới thêm 4.000 trạm thu phát sóng TRx chống nghẽn đồng thời đẩy mạnh triển khai dự án lắp đặt mới 12.000 máy thu phát sóng TRx cho toàn mạng, ưu tiên triển khai khu vực miền Đông Nam Bộ - nơi đang là điểm “nóng” trên toàn mạng.

Tăng cường dung lượng máy thu phát đảm bảo kênh EDGE mạng vô tuyến đáp ứng tốc độ dịch vụ data tốc độ cao cho dịch vụ Fast Connect. Mở rộng dung lượng kết nối đi các hướng cụ thể: kết nối với ngoại mạng đã được tăng dung lượng truyền dẫn tới 17 STM1, trong đó có hướng liên tỉnh, đi quốc tế và hướng sang mạng Viettel và tăng cường tối đa dung lượng kết nối nội mạng.

Đối với tổng dung lượng SMS, MobiFone đã đầu tư nâng dung lượng lên gấp 4 lần nhu cầu sử dụng thông thường và thực hiện phân tải giữ các hệ thống SMS đảm bảo chống nghẽn cục bộ, hoàn thành mở rộng dung lượng GPRS đảm bảo năng lực dịch vụ dữ liệu trên toàn mạng.