Dhaka Tribune Online cho biết thông tin trên theo nguồn tin của những người liên quan đến cả hai công ty. Theo đó, một phái đoàn của MobiFone đã đến Dhaka, thủ đô Bangladesh, trong những ngày qua và gặp gỡ với các quan chức chính phủ cấp cao của Bangladesh.

Hôm 15/7, phái đoàn của MobiFone đã gặp gỡ với Bộ trưởng Viễn thông Abdul Latif Siddiqui, chủ tịch Uỷ ban quản lý viễn thống (BTRC) Sunil Kanti Bose. Theo nguồn tin từ Bộ Viễn thông Bangladesh, các nhà lãnh đạo của Bangladesh đã có nhiều nỗ lực nhằm thu hút đầu tư của MobiFone vào Bangladesh, đồng thời cam kết hỗ trợ tất cả những thủ tục cần thiết.

Trong khi đó, Tổng giám đốc Mehboob Chowdhury của Citycell cũng cho biết ông đã có cuộc gặp với các lãnh đạo của MobiFone, nhưng họ “chưa thảo luận các vấn đề song phương”. Tuy vậy, ông nói MobiFone rất quan tâm đến việc đầu tư vào Bangladesh và nền tảng băng rộng của họ, và rằng “chúng tôi chỉ thảo luận về những điều đó”.

Người của công ty Citycell cho biết MobiFone có thể sẽ mua lại toàn bộ 44,54% cổ phần của công ty SingTel Asia Pacific Investment Pet Ltd trong Citycell, và cả 37,95% cổ phần của Pacific Motors Limited hoặc 17,51% của Far East Telecom Limited.

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo MobiFone cũng đến thăm các văn phòng của Citycell và hôm qua (16/7) đã đến vùng Chittagong để tham quan một số cơ sở hạ tầng và mạng lưới của Citycell.

Họ cũng tham dự cuộc gặp với đại sứ quán Việt Nam tại Dhaka, hai quan chức ngân hàng cùng với Citycell trong ngày hôm qua.

Morshed Khan, chủ tịch hãng Pacific Motors, nói ông không bình luận gì về các vấn đề trên.

Citycell là hãng viễn thông của Bangladesh đã đi vào hoạt động từ năm 1993 và hiện tại có 1,4 triệu thuê bao, thấp nhất trong số các nhà mạng tại đây. Hiện nay, Citycell sở hữu 1,23% thị phần viễn thông Bangladesh. Tuy nhiên, Citycell từng có gần 20 triệu thuê bao và chiếm 3,23% thị phần cách đây 4 năm, vào tháng 7/2010.

Theo số liệu của DTRC, doanh thu của Citycell trong năm tài khoá 2012-2013 là 344 triẹu USD, giảm từ mức 351 triệu USD của năm tài khoá 2011-12.

Trong năm tài khoá 2012-13, Citycell hầu như không đầu tư gì, trong khi hồi năm 2011-12, hãng đã có khoản đầu tư trị giá 637 triệu USD vào thị trường.

Theo Dhaka Tribune, thông tin Citycell tìm kiếm nhà đầu tư không phải là mới. Từ mấy năm qua, Citycell đã tìm kiếm các nhà đầu tư tiềm năng. Citycell cũng đang cố gắng chuyển đổi công nghệ từ CDMA sang GSMA. Hồi tháng Bảy năm ngoái, một nhà đầu tư Trung Quốc đã ký Thoả thuận Ghi nhớ với Citycell để đầu tư vào băng rộng và kết nối. Nhưng cuối cùng cả hai không đạt đến quyết định nào.

Các nguồn tin của Dhaka Tribune cho biết, không chỉ có MobiFone mà hiện hãng viễn thông Axiata của Malaysia cũng đang quan tâm đến Citycell. Nhưng hiện tại, Axiata đã có khoản đầu tư vào công ty Robi.

Citycell đã đệ đơn xin đấu giá băng tần 3G nhưng sau đó đã thất bại khi đặt cọc khoản tiền mặt 20 triệu USD. Vì thế, Citycell vẫn chưa thể tham gia vào cuộc đấu giá băng tần 3G ở Bangladesh.