Ngày 15/9/2014, tại Hà Nội, MobiFone và PTIT đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện nhằm góp phần nâng cao sự gắn kết giữa nghiên cứu, đào tạo và sản xuất kinh doanh, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, đào tạo và thực tế sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Theo thỏa thuận, trong thời gian tới, MobiFone sẽ cung cấp các dịch vụ viễn thông, CNTT cho Học viện cũng như các sinh viên, giảng viên, cán bộ công nhân viên đang học tập, công tác tại Học viện. Trong đó, hiện Học viện đang tổ chức đào tạo cho khoảng 28.000 sinh viên, đây là thị trường khách hàng lớn để MobiFone triển khai cung cấp dịch viễn thông, CNTT. Đồng thời, qua môi trường sinh viên của Học viện, MobiFone còn có thể phát triển các dịch vụ viễn thông, CNTT tới sinh viên của các trường và gia đình sinh viên.
Bên cạnh đó, cùng với việc hỗ trợ Học viện tiếp cận với môi trường viễn thông - CNTT, cung cấp thông tin về công nghệ, dịch vụ mới của MobiFone để phục vụ nghiên cứu và thử nghiệm dịch vụ mới của Học viện, tới đây MobiFone sẽ đặt hàng Học viện cung ứng các dịch vụ mà Học viện có thế mạnh và có thể đáp ứng.
Cũng theo thỏa thuận hợp tác này, tới đây Học viện sẽ triển khai cung cấp các sản phẩm dịch vụ nghiên cứu, đào tạo theo nhu cầu của MobiFone, bao gồm: cung cấp dịch vụ đào tạo bồi dưỡng về viễn thông, CNTT, quản lý, kinh doanh... đáp ứng yêu cầu của MobiFone bằng các hình thức khác nhau như trực tiếp, đào tạo từ xa; cung cấp sản phẩm, dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực viễn thông, CNTT như: tư vấn, thiết kế, giám sát, vận hành đo kiểm, tối ưu mạng lưới.. cho MobiFone.
MobiFone và Học viện cũng cam kết sẽ đồng hành với nhau trong các hoạt động quảng bá, phát triển thương hiệu của hai bên như: triển khai các hoạt động truyền thông, quảng bá, phát triển thương hiệu của doanh nghiệp bằng các nguồn lực về cơ sở vật chất và sinh viên Học viện… Ngoài ra, hai đơn vị thống nhất sẽ cùng hợp tác tạo ra các sản phẩm dịch vụ mới cung cấp cho xã hội.
![]() |
Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đánh giá cao sáng kiến “bắt tay” hợp tác cùng phát triển của MobiFone và Học viện. Bộ trưởng nhấn mạnh, từ ngày 1/7/2014 đến nay là dấu mốc mới trong sự phát triển của VNPT nói chung cũng như sự phát triển của MobiFone và Học viện nói riêng, bởi hai đơn vị đã chuyển về trực thuộc Bộ TT&TT.
Giai đoạn trước đây, khi cùng đứng trong đội hình của VNPT, MobiFone và Học viện đã có sự phối hợp, tuy nhiên đó là sự phối hợp trong nội bộ VNPT và theo sự chỉ đạo của VNPT. Còn hiện nay, với pháp nhân mới của hai đơn vị đều trực thuộc Bộ TT&TT, việc MobiFone và Học viện ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, “bắt tay” hỗ trợ nhau cùng phát triển là việc rất đáng khuyến khích. “Những nguyên tắc, mục tiêu và nội dung trong thỏa thuận hợp tác mới ký kết giữa MobiFone và Học viện là hoàn toàn phù hợp. Tôi tin tưởng rằng những nghiên cứu khoa học của Học viện tới đây sẽ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp để ứng dụng vào phát triển những dịch vụ mà MobiFone đã, đang và sẽ thực hiện trong thời gian tới”, Bộ trưởng nói.
Đồng thời, theo Bộ trưởng, thời gian tới Học viện cũng sẽ tiếp tục là đơn vị nghiên cứu những giải pháp giải quyết những vấn đề, những yêu cầu mới phát sinh trong cuộc sống đặt ra cho MobiFone. Nhờ đó, sẽ rút ngắn khoảng cách, rút ngắn quá trình tiếp nhận, ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học vào cuộc sống.
Bộ trưởng cũng mong muốn MobiFone và Học viện sẽ triển khai sớm kế hoạch hiện thực hóa các nội dung hợp tác đã được hai bên thống nhất. Hai đơn vị cần thường xuyên bàn bạc, trao đổi, phối hợp chặt chẽ với nhau để không chỉ thực hiện tốt các nội dung hợp tác đã ký kết mà còn phải tiếp tục mở rộng, phát triển để hợp tác giữa hai đơn vị ngày càng đa dạng phong phú hơn, từ hợp tác toàn diện đến hợp tác chiến lược lâu dài.
