mobile_phone_thief.jpg

Nguy cơ ngày càng lớn

Đó là nội dung chính mà các chuyên gia của Trung tâm an ninh thông tin thuộc Học viện Công nghệ Georgia (Hoa Kỳ) đã cảnh báo với người tiêu dùng. Theo họ, những nguy cơ này hiện nay có thể còn chưa đáng kể nhưng đã có nhiều dấu hiệu cho thấy chúng sẽ tăng lên nhanh chóng trong thời gian tới. Đáng báo động hơn nữa khi mà những vũ khí để bảo vệ người dùng cuối như phần mềm diệt virus vẫn chưa thực sự phát triển trên thị trường và thậm chí các nhà cung cấp dịch vụ cũng không có sự cảnh báo cần thiết đối với khách hàng của họ.

Nền tảng di động hiện đang là môi trường dễ bị tổn thương nhất và cũng được bảo vệ sơ sài nhất. Trong một xu thế khi mà ngày càng nhiều người sử dụng thiết bị di động như smartphone cùng với những ứng dụng tiện ích như lữu trữ thông tin tài chính hay trở thành một công cụ thanh toán trực tuyến, đây chính là một "mỏ vàng" đối với giới tội phạm.

Simeon Coney - chuyên gia bảo mật của hãng Adaptive Mobile - cho rằng sự phát triển của các loại virus hay spam (thư rác) trên môi trường thiết bị di động khiến người ta nhớ lại những ngày đầu của virus trên máy tính. "Một trong những chủng loại mã độc phổ biến nhất hiện nay chuyên tấn công vào các thiết bị dùng hệ điều hành Symbian", Simeon Coney nói, "chúng xâm nhập vào trong danh bạ của thiết bị và tự động lây lan sang tất cả các thuê bao khác đã từng gọi đến hay đi từ chiếc di động đã bị nhiễm".

Theo tiết lộ của Adaptive Mobile, trung bình mỗi ngày các chuyên gia ghi nhận được khoảng 100.000 virus chuyên tấn công mobile ra đời, cao hơn gần 50% so với mức độ của năm ngoái. "Đây mới chỉ là những chủng loại virus thế hệ thứ nhất nên chúng bị phát hiện khá dễ dàng", Coney nói. Virus di động được lây nhiễm qua các tập tin tự hoạt động được và điều dễ phát hiện là chẳng ai lại đi gửi một file tự động chạy sang điện thoại người khác. Gần đây, các chủng loại virus này đã "khôn" hơn khi chúng biết cách đóng giả thành một file MP3 hay một file ảnh và sự phát hiện đã bắt đầu trở nên khó khăn hơn.

Mới đây, Adaptive Mobile cũng tiết lộ rằng họ đã phát hiện một chủng loại virus mới có tên là Beselo chuyên lây lan qua các tin nhắn đa phương tiện (MMS) hay tự động dò tìm các thiết bị có sóng Bluetooth ở gần nó để "mò sang". Đây thực sự là mối lo ngại lớn nhất đối với các thiết bị di động trong vài tháng cuối năm 2008 này. Đáng chú ý hơn nữa rằng chỉ trong vòng 12 tháng qua, số lượng các tin nhắn rác mà thủ phạm là virus đã tăng từ 0,5% lên 6%. Mikko Hypponen - chuyên viên nghiên cứu chính của hãng bảo mật di động F-Secure cũng tiết lộ rằng hiện nay đã có khoảng 400 chủng loại virus dành cho các thiết bị di động.

Mobile-hack-2.jpg
Hệ điều hành mở Android giúp ích rất nhiều cho các nhà phát triển ứng dụng bảo mật

Không được để lỡ cơ hội

Giải pháp đơn giản nhất đối với người dùng lúc này là họ phải áp dụng những gì họ đang làm với máy vi tính vào những chiếc điện thoại di động. "Hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi mở một tập tin đính kèm từ một số thuê bao không quen biết, thường xuyên kiểm tra hóa đơn điện thoại hàng tháng, luôn tắt chức năng Bluetooth nếu không cần dùng đến…", các chuyên gia của Adaptive Mobile khuyên.

Cho đến nay, vấn đề an ninh di động chủ yếu vẫn đang "nằm trong tay" của các nhà cung cấp dịch vụ. Nhưng chỉ một mình nhà cung cấp dịch vụ vẫn chưa đủ. Để ngăn chặn nguy cơ phát triển của hình thức mới này, thế giới cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhà sản xuất thiết bị, các nhà cung cấp dịch vụ và các nhà phát triển ứng dụng. Bản báo cáo của Học viện Công nghệ Georgia cũng hoan nghênh sự ra đời của hệ điều hành Google Android - một hệ điều hành mở cho thiết bị di động và tạo điều kiện tốt cho các nhà phát triển ứng dụng.

"Vòng đời của các thiết bị di động thời nay chỉ khoảng 2 năm so với 10 năm của máy tính nên việc phát triển các cơ sở nền tảng cho an ninh thông tin di động cũng cần phải được tăng tốc nhanh hơn nữa. Cơ hội vẫn còn với chúng ta trong lĩnh vực di động và chúng ta không được phép để lỡ như đã từng để lỡ cơ hội bảo vệ máy tính", chuyên gia Patrick Traynor kết luận.

Theo BBC, Unwiredworld

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 101 ra ngày 22/10/2008