Phong-thu-nghiem-dien-thoai.jpg
Thử nghiệm điện thoại Nokia.

Phòng thí nghiệm đầu tiên

“Kiểm tra các ứng dụng trên mọi mẫu điện thoại là điều không dễ dàng. Thách thức đặt ra cho các nhà cung cấp nền tảng di động, các nhà mạng và các nhà sản xuất thiết bị cầm tay là làm thế nào để đảm bảo các ứng dụng tốt nhất hiện diện trên sản phẩm của mình”, nhà phát triển nền tảng di động Jason Grigsby – đồng sáng lập một tổ chức phi lợi nhuận có tên gọi Mobile Portland – viết.

Không chỉ thế, truy cập các thiết bị để kiểm tra cũng là một trong những thách thức không nhỏ. Ngay cả các công ty lớn nhất cũng khó có khả năng mua được tất cả các thiết bị đang chạy phần mềm hay dịch vụ của mình. Mobile Portland hi vọng tìm ra một giải pháp có thể giải quyết song song hai khó khăn trên và xây dựng nên Mobile Testing Lab - phòng thử nghiệm điện thoại di động cộng đồng đầu tiên tại Mỹ.

Grigsby cho biết, phòng thí nghiệm sẽ cung cấp hàng trăm mẫu điện thoại di động khác nhau để các nhà phát triển có thể kiểm tra ứng dụng của mình hoạt động như thế nào trên mỗi thiết bị riêng lẻ. Mobile Portland đang làm việc với lãnh đạo thành phố về dự án này. Phòng thí nghiệm có thể sẽ đặt tại toàn nhà của Urban Airship, nhà cung gói cước dữ liệu nổi tiếng với dịch vụ cung cấp push-notification (chức năng thông báo nhắc nhở người dùng việc cần làm hay một sự kiện nào đó tại một thời gian đã định sẵn hoặc chưa xác định).

Thúc đẩy toàn ngành di động phát triển

Dự án này chắc chắn không đơn giản chỉ là đặt hàng trăm mẫu điện thoại vào chung phòng. Kiểm tra phần mềm trên điện thoại di động đã là một lĩnh vực phát triển mạnh nhưng thử nghiệm thành công thông qua các thiết bị hoàn toàn khác nhau lại là mục tiêu nhiều khó khăn.

Nó không chỉ là sự khác biệt về kích cỡ màn hình hay các nút bấm. Nó còn là về các điểm chuẩn, tối ưu hóa hiệu suất và các đánh giá khác. Từ hiệu suất thiết bị, giao diện tới khả năng sử dụng của người dùng cuối cùng, rất nhiều thứ cần được kiểm tra. Có quá nhiều bản mô phỏng trên thị trường (thậm chí có cả thiết bị có tên DeviceAnywhere – công nghệ điều khiển từ xa thử nghiệm) nhưng không gì có thể đánh bại một thiết bị có thực. “Những nhà phát triển ứng dụng lão làng hiểu rõ mọi người tương tác khác nhau với mỗi thiết bị trong tay mình hơn là với các website với số điểm ảnh tương tự nhau trên màn hình máy tính”, Barbara Ballard – một nhà thiết kế điện thoại kì cựu cho biết. Một môi trường thử nghiệm hiệu quả có thể mang lại ý nghĩa đột phá, và bản thân nó cũng sẽ rất tuyệt vời.

Theo ReadWriteWeb

Nội dung đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 92 ra ngày 3/8/11