hinh-h3.jpg
Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam mới thu phí được 10% website tên miền Việt Nam có sử dụng âm nhạc.

Tại Hội nghị tổng kết kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm ngày 20/6, đại diện Trung tâm cho biết, đơn vị này mới thu phí được khoảng 20 website lớn trong tổng số hơn 200 website có sử dụng âm nhạc trên trang web dùng tên miền .vn, đó là chưa kể đến số website sử dụng tên miền quốc tế. "Từ đó, có thể thấy rằng việc thất thoát tiền sử dụng tác phẩm âm nhạc lớn như thế nào", vị đại diện nói.

Trong quá trình thu phí tác phẩm âm nhạc, Trung tâm gặp rất nhiều "chiêu trò" trốn nộp thuế như khi kiểm tra thì họ gỡ các ca khúc vi phạm xuống nhưng hôm sau lại đưa lên; hay sử dụng, thay đổi tên miền liên tục để tránh bị kiểm tra. Bên cạnh đó, việc xác định hành vi vi phạm cũng gặp nhiều khó khăn vì Trung tâm chỉ có thể tải ca khúc vi phạm về hay chụp màn hình nhưng khi đưa lên tòa án để khởi kiện, liệu họ có chấp nhận chứng cứ đó làm sở cứ hay không? "Do đó, với các website còn lại Trung tâm chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, phổ biến để họ hiểu và gỡ bỏ ca khúc vi phạm hoặc nộp phí sử dụng", đại diện Trung tâm nhấn mạnh.

Tính đến hết ngày 15/6, số lượng các tác giả, chủ sở hữu quyền tac giả đã tin tưởng ủy thác cho Trung tâm lên tới con số 2.178 thành viên (tăng 140 thành viên trong 6 tháng đầu năm). Số tiền sử dụng tác phẩm âm nhạc mà Trung tâm thu được là hơn 14,4 tỷ đồng từ các lĩnh vực trong và ngoài nước như nhạc chuông, nhạc chờ, khách sạn, nhà hàng, karaoke, biểu diễn, xuất bản, phát thanh, truyền hình... Dự kiến, đến cuối năm 2012, Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam sẽ thu được 49 tỷ đồng tiền sử dụng tác phẩm âm nhạc.