Chỉ vài giờ sau khi ra mắt, tựa game Super Mario đã đứng top 1 ứng dụng miễn phí trên App Store. Đó thực sự là một vị trí tốt, tuy nhiên điều đáng kinh ngạc hơn là dù được phép tải về miễn phí, Super Mario Run vẫn đang chễm chệ trên vị trí số 1 trong top các ứng dụng có doanh thu cao nhất App Store, vượt mặt cả những tựa game di động đình đám hiện nay như Pokemon GO và Clash Royale.

Được phép tải về miễn phí, tuy nhiên Super Mario Run chỉ cho phép bạn chơi miễn phí đến màn thứ 4 và chỉ có 1 chế độ chơi duy nhất. Để có thể trải nghiệm được hết các màn và các chế độ chơi khác, bạn sẽ phải trả 9,99 USD.

Một điều đáng nói ở đây là Nintendo đã thuyết phục người chơi rất tốt trong việc bỏ ra số tiền này với sự hấp dẫn về lối chơi và khai thác đúng thương hiệu Mario huyền thoại. Có thể nói Super Mario Run thực sự là sản phẩm mobile bom tấn của Nitendo sau Pokemon GO.

Hiện tại, theo thoả thuận giữa Nintendo và Apple, đây vẫn là tựa game độc quyền trên iOS, bởi 30% doanh thu từ App Store sẽ về tay Apple. Phải nói là Apple cũng khai thác được 1 nguồn lợi khá lớn từ Super Mario Run.

 

Bi Boyz