photo.cms.jpg
Điện thoại giả tinh vi đến nỗi người dùng bình thường không biết đâu thật giả nếu để chúng cạnh nhau

Theo báo Ấn Độ Economic Times, điều này có nghĩa con số thiệt hại hàng năm lên đến gần 1 tỷ USD và con số này đang tăng lên từng ngày. Thị phần của các nhà cung cấp thiết bị cũng bị ảnh hưởng mạnh bởi những bản sao giống hệt sản phẩm của họ.

Theo Economic Times, thị trường Ấn Độ tràn ngập điện thoại di động giả với nhãn hiệu, thiết kế và bề ngoài người dùng bình thường khó có thể phân biệt so với hàng thật. Điều gây sốc hơn là những chiếc di động rởm này không chỉ được bán tại các cửa hàng ở địa phương mà cả trong những chuỗi cửa hàng bán lẻ và chúng đều có nguồn gốc từ Trung Quốc và Đài Loan.

Điều khác biệt duy nhất giữa hàng thật và giả là số xác nhận thiết bị di động quốc tế (IMEI). Mỗi chiếc di động thật có số IMEI duy nhất trong khi hàng rởm không có.

Song điều khiến các nhà chức trách phải lo lắng hơn cả là những chiếc di động rởm đang bị bọn khủng bố sử dụng làm công cụ để giao tiếp với nhau bởi các giao dịch cuộc gọi không thể theo dõi và có thể bị phân tích dễ dàng.

Sau một loạt vụ nổ ở nhiều thành phố ở Ấn Độ, Cơ quan phản gián nước này đã yêu cầu cấm những chiếc di động này lưu hành trên toàn lãnh thổ Ấn Độ.