Ngay trong ngày công bố các quy hoạch Khu KT cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh cấp giấy chứng nhận đầu tư, ký kết tài trợ, biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư cho 10 dự án có tổng số vốn lên tới hơn 9700 tỷ đồng.

Những lợi thế hiếm có

Là 1 trong 28 Khu Kinh tế cửa khẩu (KKTCK) của cả nước, Móng Cái có nhiều tiềm năng vượt trội nhờ sở hữu những thế “hiếm có, khó tìm” từ tài nguyên biển, rừng, du lịch…

Lợi thế trước tiên của Móng Cái chính là Khu kinh tế duy nhất vừa có cửa khẩu, vừa có biển. Đặc biệt, Móng Cái còn tiếp giáp với Trung Quốc cả ở đất liền lẫn trên biển. Đây là “điểm cộng” giúp Móng Cái trở thành cửa ngõ trung chuyển hàng hóa với Trung Quốc cũng như các nước Asean.

Đường bờ biển dài 85km còn mang lại cho Móng Cái nguồn hải sản có giá trị kinh tế cao từ tôm, cá đến ngọc trai… Trữ lượng có thể khai thác hàng năm là 5.000-6.000 tấn, nuôi trồng trên 5.000 tấn. Đồng thời độ che phủ rừng ở Móng Cái còn lên tới gần 30.000 ha đất lâm nghiệp, mang đến nguồn nguyên liệu cho ngành chế biển gỗ.

Hiếm có KKTCK nào lại sở hữu nhiều đặc sản du lịch như Móng Cái. Từ biển Trà Cổ, Mũi Sa Vĩ, Mũi Ngọc đến đảo Vĩnh Thực, đảo Cái Chiên, hệ thống hồ sinh thái… tất cả mang lại cho vùng đất nguồn khai thác du lịch nghỉ dưỡng, khám phá nổi trội so với nhiều KKTCK khác.

Tất cả những lợi thế trên đã và đang giúp KKTCK Móng Cái dần định hình trở thành một trong những cầu nối trực tiếp và quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác với ASEAN và Đông Bắc Á, vùng “đất vàng” phát triển về sản xuất, du lịch, thương mại, dịch vụ và vận tải…

{keywords}

Nhắm đích hút vốn “khủng”

Từ những thế mạnh vượt trội so với nhiều Khu Kinh tế Cửa khẩu khác, Móng Cái đã được Chính phủ lựa chọn là 1 trong 8 KKTCK được tập trung đầu tư phát triển từ ngân sách Trung ương trong giai đoạn 2013-2015.

Móng Cái đứng thứ 3 toàn tỉnh Quảng Ninh về thu hút FDI với 19 dự án. Tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 547 triệu USD, chiếm 13% tổng vốn FDI trong toàn tỉnh. Thu hút vốn FDI đã bổ sung vốn đầu tư cần thiết trên địa bàn Móng Cái và bước đầu góp phần cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng du lịch - dịch vụ. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia kinh tế số lượng dự án đầu tư vào Móng Cái vẫn chưa xứng tầm với “sức” KKTCK này đang sở hữu.

Thực hiện chủ trương đa dạng hoá việc huy động nguồn vốn và các chính sách ưu đãi đầu tư KKTCK, Quảng Ninh đã và đang tích cực kêu gọi, thu hút nhiều thành phần kinh tế trong và ngoài nước đặc biệt là thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào địa bàn TP.Móng Cái.

Đầu tháng 11/2015 UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức “Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái”, tạo là cơ sở pháp lý cho việc quản lý sử dụng đất đai, lập các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, triển khai các chương trình phát triển và các dự án đầu tư.

Cũng với những quy hoạch này, Móng Cái được định hướng sẽ trở thành một cực tăng trưởng phát triển kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ và là động lực phát triển mạnh của vùng Đông Bắc.

Ngay trong ngày công bố quyết định UBND tỉnh Quảng Ninh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư, ký kết tài trợ và ký biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư cho 10 dự án với tổng số vốn lên tới 9.731 tỷ đồng. Trong đó, có hai nhà đầu tư được trao giấy chứng nhận đầu tư 230,6 tỷ đồng; một doanh nghiệp ký kết tài trợ 10 tỷ đồng để thực hiện một dự án xã hội và 7 dự án ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư, với tổng số vốn dự kiến là trên 9.490 tỷ đồng.

Nguồn vốn này được đánh giá như một “đòn bẩy” quan trọng trong hành trình phát triển của Móng Cái. Để tiếp tục tạo môi trường đầu tư bền vững, thu hút doanh nghiệp đến với Móng Cái, Quảng Ninh đang nỗ lực thực hiện cải cách thủ tục hành chính để giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến dự án đầu tư nhanh nhất nếu nhà đầu tư có tiềm lực, mong muốn đầu tư lâu dài theo đúng định hướng của Quy hoạch, đảm bảo quy định của pháp luật Việt Nam.

Năm 2012 Khu Kinh tế Cửa Khẩu Móng Cái được thành lập, bao gồm toàn bộ diện tích, dân số của thành phố Móng Cái và 9 xã, thị trấn của huyện Hải Hà; KKT Cửa khẩu nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh, có tổng diện tích khoảng 121.197 ha, chiếm 11,1% tổng diện tích của tỉnh Quảng Ninh.

Hiện Quảng Ninh đã đưa ra 40 dự án ở KKTCK Móng Cái cần kêu gọi vốn đầu tư, đặc biệt là từ nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách bao gồm 7 dự án lĩnh vực giao thông, 10 dự án hạ tầng, 9 dự án văn hóa thương mại dịch vụ, 3 dự án y tế giáo dục, 4 dự án điện - cấp thoát nước - môi trường, 3 dự án nông nghiệp và 4 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp.

D. An (tổng hợp)